TP Hồ Chí Minh tổ chức tưởng niệm người bệnh Covid-19 tử vong

GD&TĐ - UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch về tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo ông Phạm Đức Hải - Phó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP Hồ Chí Minh, ngày 11/11, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch về tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19. Chương trình do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành ủy TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

Thời gian làm lễ tưởng niệm lúc 19 giờ ngày 19/11, sẽ được truyền hình trực tiếp tại Hội trường Thống nhất (số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1) và thành phố Thủ Đức cùng các quận, huyện để đồng bào theo dõi.

Theo ông Phạm Đức Hải, tính đến 18 giờ ngày 10/11, TP Hồ Chí Minh đã có 443.212 trường hợp mắc Covid-19 được Bộ Y tế công bố, gồm 442.671 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 541 trường hợp nhập cảnh.

Hiện TP Hồ Chí Minh đang điều trị cho 11.586 bệnh nhân, trong đó có 618 trẻ em dưới 16 tuổi, 232 bệnh nhân nặng đang thở máy và 13 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Hiện tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, số ca mắc mới có thể tăng nếu người dân lơ là, chủ quan.

Để TP Hồ Chí Minh tiếp tục được an toàn trong trạng thái bình thường mới, mỗi người dân cần tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch sau khi đã tiêm đủ liều vắc xin, nhất là biện pháp 5K.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...