TP Hồ Chí Minh: Hơn 1 triệu túi an sinh được chuyển đến hỗ trợ người dân khó khăn

GD&TĐ - Trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19 TP Hồ Chí Minh cho biết, tính đến ngày 30/8, hơn 1 triệu túi an sinh được chuyển đến hỗ trợ người dân khó khăn.

Ảnh minh họa, nguồn: TTBC TP Hồ Chí Minh.
Ảnh minh họa, nguồn: TTBC TP Hồ Chí Minh.

Chiều 30/8, Trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19 (Trung tâm an sinh) TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, tại kho Mặt trận Tổ quốc Thành phố đã tiếp nhận nhiều loại mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu, rau củ, gạo… của các tỉnh thành, các doanh nghiệp và các mạnh thường quân hỗ trợ, trị giá hơn 4,4 tỷ đồng.

Các mặt hàng nhu yếu phẩm được phân phối đến các quận 10, 11, 12, Tân Phú, Tân Bình, huyện Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn; 22 bếp ăn từ thiện; Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố; Công an Thành phố Thủ Đức, BCH Quân sự Thành phố Thủ Đức; BCH Quân sự quận Bình Thạnh; Thành đoàn Thành phố Thủ Đức, Quận đoàn Bình Thạnh.

Trung tâm an sinh Thành phố đã tiếp tục chuyển 101.701 túi an sinh đến các quận, huyện và Thành phố Thủ Đức để hỗ trợ người dân khó khăn. Bên cạnh đó, Chương trình SOS của Trung tâm đã hỗ trợ 688 phần quà và 1.356 lốc sữa cho các trường hợp cứu trợ khẩn cấp và 34 phần quà thăm hỏi, động viên các nhân sĩ, trí thức, cán bộ Mặt trận nghỉ hưu...

Lũy kế từ ngày 15/8/2021 đến 30/8/2021, Trung tâm an sinh Thành phố tiếp nhận hỗ trợ hàng hóa nhu yếu phẩm và các thiết bị y tế bảo hộ … trị giá hơn 41,5 tỷ đồng và đã phân phối đến các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị Covid-19, 22 quận - huyện, Thành phố Thủ Đức, các bếp ăn từ thiện, lực lượng Công an Thành phố, Bộ Tư Lệnh Thành phố, BCH Quân sự Thành phố Thủ Đức trị giá hơn 31,7 tỷ đồng. Tổng số túi an sinh đã chuyển tới các quận, huyện, Thành phố Thủ Đức là 1.040.911 túi. Chương trình SOS đã hỗ 7.092 phần quà và 7.197 lốc sữa.

Trung tâm an sinh cũng phối hợp với các nhóm thiện nguyện để thực hiện hỗ trợ 2.837 phần quà đến các hộ dân. Mỗi phần quà gồm nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn, trứng, chai nước tương, nước mắm, bột nêm, đường, cam, rau củ, sữa… Ngoài ra những hộ có trẻ nhỏ, bà bầu, già yếu bệnh tật mỗi hộ được hỗ trợ thêm 5 lốc sữa,

Đến nay, đã có hơn 20.000 chủ nhà trọ đã miễn, giảm giá thuê cho 273.728 phòng trọ với số tiền 158.099.971.000 đồng; 178 các mô hình, giải pháp hay đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố gồm 109 bếp ăn từ thiện, 59 gian hàng 0 đồng, 7 ATM gạo, 2 chuyến xe gạo nghĩa tình, 01 tủ lạnh cộng đồng.

Ngoài ra, hỗ trợ cấp 4.650 giấy đi đường cho các tổ chức, cá nhân để tham gia công tác thiện nguyện, hỗ trợ các khu cách ly, bệnh viện và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, từ ngày 10/7/2021 đến 12 giờ ngày 30/8/2021, Trung tâm An sinh Thành phố tiếp nhận 8.367 phản ánh, đã hỗ trợ giải quyết 6.671 trường hợp, trong đó, có 593 trường hợp thông tin phản ánh sai sự thật.

Cùng ngày, Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố cũng tiếp nhận 4 tỷ 749 triệu đồng tiền mặt ủng hộ công tác phòng, chống dịch và 342 triệu đồng ủng hộ kinh phí mua vắc xin. Lũy kế đến nay, đã tiếp nhận tiền, hàng trị giá 3.279 tỷ 639 triệu đồng và đã phân phối tiền, hàng trị giá 3.148 tỷ 751 triệu đồng. Riêng ủng hộ kinh phí mua vắc xin là 307 tỷ 748 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ