TP Hồ Chí Minh chưa chốt phương án thi vào lớp 10 năm học 2021-2022

GD&TĐ - Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên TP.HCM vẫn chưa chốt phương án thi vào lớp 10 năm học 2021-2022.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 tại TP.HCM. Ảnh minh họa
Thí sinh dự thi vào lớp 10 tại TP.HCM. Ảnh minh họa

Đây là những thông tin được ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT TP.HCM đề cập tại buổi họp báo trực tuyến tối ngày 8/7.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 chưa thể diễn ra vào cuối tháng 7 như dự kiến trước đó. 

Công tác này sẽ được bàn bạc, tính toán sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 kết thúc. Để chuẩn bị cho các tình huống trong bối cảnh dịch Covid-19, Sở cũng có nhiều phương án của kỳ thi này, có thể là thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp cả hình thức thi tuyển và xét tuyển.

Trong thời gian tới, Sở sẽ trình những phương án này để UBND TP.HCM xem xét, quyết định.

Trước đó, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã có kết luận chỉ đạo sau cuộc họp với Sở GD-ĐT TP.HCM về công tác tông tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022 và kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 ngày 15/6. 

Kết luận ghi rõ: Giữ nguyên phương án thi tuyển sinh vào lớp 10 và khảo sát vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa như đã dự kiến nhưng điều chỉnh thời gian tổ chức thi.

Sau khi tổ chức xong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, UBND TP.HCM sẽ quyết định thời gian cụ thể.

Kỳ thi vào lớp 10 năm nay có 83.324 thí sinh dự thi vào lớp 10. Trong đó có 75.854 thí sinh dự thi lớp 10 thường, 6.485 thí sinh dự thi lớp 10 chuyên và 985 thí sinh dự thi lớp 10 tích hợp.

Theo kế hoạch, kỳ thi lớp 10 diễn ra tại 140 điểm thi, trong đó 10 điểm dành cho thí sinh thi lớp chuyên, tích hợp. Theo kế hoạch ban đầu, kỳ thi diễn ra vào ngày 2 và 3/6 nhưng sau đó đã hoãn lại do tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn TP diễn biến phức tạp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.