TP Hồ Chí Minh bắt đầu tháo dỡ rào chắn, đường phố thông thoáng trở lại

GD&TĐ - Một số tuyến đường lớn ở TP Hồ Chí Minh đã được lực lượng chức năng gỡ rào chắn để giúp người dân thuận lợi hơn khi tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được cho phép hoạt động lại.

Sáng 30/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. 

Tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình đã công bố Chỉ thị của UBND TP Hồ Chí Minh: "Tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn thành phố". 

Theo đó, từ 0 giờ ngày 1/10, TP Hồ Chí Minh tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, từng bước nới lỏng giãn cách xã hội theo lộ trình tương ứng với diễn biến tình hình dịch bệnh tại thành phố và kết quả đánh giá mức độ an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Việc nới lỏng giãn cách xã hội sẽ thực hiện trên nguyên tắc triển khai từng bước thận trọng, chặt chẽ, chắc chắn theo phương châm "An toàn là trên hết", "An toàn tới đâu mở cửa tới đó, mở cửa thì phải an toàn".

Những tuyến đường liên quận sau khi được gỡ chốt kiểm soát, lượng xe cộ tăng lên nhanh so với trước đó. Trong ảnh là đường 3/2 (quận 10) lúc 16h. (Ảnh: Zing).

Những tuyến đường liên quận sau khi được gỡ chốt kiểm soát, lượng xe cộ tăng lên nhanh so với trước đó. Trong ảnh là đường 3/2 (quận 10) lúc 16h. (Ảnh: Zing).

Người dân TP Hồ Chí Minh bắt đầu ra đường đông hơn. (Ảnh: NLĐ).

Người dân TP Hồ Chí Minh bắt đầu ra đường đông hơn. (Ảnh: NLĐ).

Người dân không tự ý di chuyển ra khỏi Thành phố bằng phương tiện cá nhân. Người lao động muốn quay trở lại sẽ theo quy trình đưa đón về.

Thành phố không mở cửa ồ ạt tất cả các hoạt động mà mở cửa từng bước và có lộ trình. Mục tiêu của lộ trình là ưu tiên mở rộng hoạt động sản xuất sau đó mới tới các hoạt động khác.

Về di chuyển, sau ngày 30/9, mặc dù không còn các chốt chặn nhưng vẫn có các chốt kiểm tra lưu động để hạn chế các lưu thông không cần thiết.

TP Hồ Chí Minh bắt đầu tháo dỡ rào chắn, đường phố thông thoáng trở lại ảnh 3
Nhiều nơi tại các quận, huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã bắt đầu tháo dỡ các chốt đường sau nhiều tháng thiết lập để kiểm soát người ra đường. (Ảnh: TTXVN).

Nhiều nơi tại các quận, huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã bắt đầu tháo dỡ các chốt đường sau nhiều tháng thiết lập để kiểm soát người ra đường. (Ảnh: TTXVN).

Tới trưa 30/9, một số tuyến đường lớn ở TP Hồ Chí Minh được lực lượng chức năng gỡ rào chắn để giúp người dân thuận lợi hơn khi tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được cho phép hoạt động lại. Rào chắn trong hẻm nhỏ vào các khu dân cư cũng được dỡ bỏ trong niềm vui của người dân.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Hồ Chí Minh như Tân Kỳ Tân Quý, Trường Chinh (quận Tân Phú), Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình), Phan Đăng Lưu (quận Phú Nhuận), Điện Biên Phủ, Bạch Đằng (quận Bình Thạnh)… lượng xe cộ lưu thông khá đông, khác hẳn hình ảnh phố vắng không một bóng người trong những ngày giãn cách xã hội.

TP Hồ Chí Minh bắt đầu tháo dỡ rào chắn, đường phố thông thoáng trở lại ảnh 5
Lực lượng công an thực hiện tháo dỡ các rào chắn, đường phố bắt đầu thông thoáng trở lại. (Ảnh: TTXVN).

Lực lượng công an thực hiện tháo dỡ các rào chắn, đường phố bắt đầu thông thoáng trở lại. (Ảnh: TTXVN).

TP. Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì 12 chốt kiểm soát ra vào thành phố và 39 chốt tại nơi giáp ranh với các tỉnh. Lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát tiếp tục kiểm tra xe và người bằng mã QR và công cụ nhận diện. (Ảnh: Zing).

TP. Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì 12 chốt kiểm soát ra vào thành phố và 39 chốt tại nơi giáp ranh với các tỉnh. Lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát tiếp tục kiểm tra xe và người bằng mã QR và công cụ nhận diện. (Ảnh: Zing).

Công an TP Hồ Chí Minh cho biết về việc kiểm soát lưu thông trên đường thời gian tới sẽ không cần giấy đi đường.

Công an TP Hồ Chí Minh sẽ giải tỏa các chốt nội đô. Tuy nhiên, vẫn tiếp tục duy trì 51 chốt gồm 12 chốt chính giáp ranh với các tỉnh và 39 chốt phụ tại các địa phương giáp ranh với các tỉnh để kiểm soát ra vào của thành phố.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ