TP HCM triển khai xây dựng trường tiên tiến

GD&TĐ - Sở GD&ĐT TP HCM vừa có hướng dẫn triển khai thực hiện xây dựng trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế trên địa bàn thuộc các quận huyện.

TP HCM triển khai xây dựng trường tiên tiến

Việc thực hiện sẽ theo các quy trình: Đối với các quận huyện, phòng GD&ĐT các quận huyện lựa chọn trường để xây dựng lộ trình và dự kiến phân kỳ thực hiện trong năm học 2016 - 2017 và các năm học sắp tới (có thể thực hiện một hoặc nhiều cấp học) và trình UBND quận (huyện) thống nhất chủ trương.

Căn cứ các chủ trương đã thống nhất, phòng GD&ĐT các quận huyện tổng hợp gửi về Sở GD&ĐT trước ngày 15/2/2016 để có cơ sở tổng hợp trình UBND thành phố phê duyệt.

Đối với các đơn vị: Sau khi đã được UBND thành phố thống nhất phê duyệt chủ trương thực hiện trường tiên tiến trên địa bàn, các đơn vị thực hiện các bước chuẩn bị xây dựng Đề án như sau :

Bước 1 : Thủ trưởng đơn vị chủ trì tổ chức lấy ý kiến tập thể cán bộ, viên chức nhà trường về chủ trương xây dựng trường tiên tiến và dự thảo nội dung Đề án trong đó đề xuất các mức thu, lập dự toán thu chi và phương án tuyển sinh để triển khai thực hiện các hoạt động (theo các nội dung của đề án).

Bước 2: Hoàn chỉnh Đề án trình UBND quận huyện phê duyệt Đề án xây dựng Trường tiên tiến trên cơ sở có ý kiến thống nhất của liên Phòng Tài Chính - Kế hoạch và phòng GD&ĐT của quận huyện.

Bước 3: Công bố công khai vào đầu năm học các điều kiện tuyển sinh và các mức thu để thực hiện.

Lộ trình thực hiện theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: Xây dựng (thực hiện cuốn chiếu theo từng năm học), khối THCS 4 năm, khối tiểu học 5 năm, khối mầm non 3 năm.

Giai đoạn 2: Hình thành từ 2 đến 5 năm; giai đoạn 3 là giai đoạn phát triển. Thời gian triển khai áp dụng từ năm học 2016 - 2017.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chiếc xe đưa đón học sinh bị lật khiến nhiều người bị thương.

Lật xe đưa đón học sinh ở Gia Lai

GD&TĐ - Xe chở khoảng 20 học sinh các trường THCS và THPT ở Gia Lai bị lật khiến nhiều em bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Khi thấy con đổ lỗi, cha mẹ cần đồng hành giúp con hình thành kỹ năng nhận trách nhiệm. Ảnh: Hoàng Toàn.

Dạy trẻ biết nhận lỗi, không đổ thừa

GD&TĐ - Trong hành trình trưởng thành của con trẻ, việc mắc sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Việc dạy trẻ tự nhận lỗi, không đổ thừa cho người khác sẽ ảnh hưởng đến nhận thức đúng và sai của trẻ sau này.