TP HCM: Thông tin mới vụ nhóm giang hồ xăm trổ đập phá, xịt hơi cay quán kem

Liên quan đến vụ nhóm giang hồ xăm trổ đập phá, xịt hơi cay quán kem nhãn Chú Tám, công an đã tạm giữ 1 đối tượng.

Nhóm giang hồ hung hãn đập phá, xịt bình hơi cay quán kem
Nhóm giang hồ hung hãn đập phá, xịt bình hơi cay quán kem

Chiều 25/4, Công an quận 1, TP.HCM đã tạm giữ đối tượng Thanh Vàng (SN 1988, ngụ quận Bình Thạnh) để phục vụ công tác điều tra liên quan đến việc đập phá, xịt hơi cay tại quán kem nhãn Chú Tám (số 2 đường Trương Hán Siêu, quận 1, TP.HCM).

Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định, Vàng là đối tượng đi cùng nhóm giang hồ trên. Hiện, một số đối tượng còn lại đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Trước đó, khoảng 23h ngày 23/4, gần 20 giang hồ xăm trổ xông, tay cầm hung khí bất ngờ xông vào quán kem nhãn Chú Tám (số 2 đường Trương Hán Siêu, quận 1, TP.HCM) đập phá nhiều đồ đạc, và xịt hơi cay vào chủ quán và nhân viên.

Vụ việc khiến nhiều người trong quán hoảng loạn, bỏ chạy lên tầng 2 lánh nạn. Tuy nhiên, đã có 7 người bị bỏng phải nhập viện do bị dính hơi cay.

Nhom giang ho xam tro dap pha, xit hoi cay quan kem noi tieng o Sai Gon: Thong tin moi nhat. - Anh 2

Gia đình anh Đạt thông tin cho báo chí. (Ảnh: Quang Hải)

Ngay sau khi xảy ra sự việc, anh Giang Kim Đạt (SN 1980) - chủ quán kem nhãn Chú Tám - đã trình báo với công an phường Đa Kao, quận 1.

Theo anh Đạt, đây không phải lần đầu tiên quán anh bị nhóm giang hồ đập phá. Anh Đạt cho rằng, nhóm giang hồ đập phá quán kem mình là do một tiệm kem khác chủ mưu, vì trước đó 2 quán nhiều lần xích mích chuyện làm ăn.

Theo VTC

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Rubicon tung hoành ở Zaporizhzhia

Rubicon tung hoành ở Zaporizhzhia

GD&TĐ - Sau khi đơn vị máy bay không người lái (UAV) Rubicon của Nga đến Zaporizhzhia, Lực lượng vũ trang Ukraine đang mất dần lãnh thổ với tốc độ kỷ lục.

Hội thảo đánh giá về Hoàng giáp Nguyễn Tư Giản vào năm 2022.

Du Lâm: Nổi danh đất học Kinh Bắc xưa

GD&TĐ - Nằm bên dòng sông Đuống, Du Lâm không chỉ được biết đến là quê ngoại của vua Lý Thái Tổ mà còn nổi danh là vùng đất học của Kinh Bắc xưa.