TP.HCM: Thêm hơn 2.000 học sinh tạm nghỉ học để phòng dịch Covid-19

GD&TĐ - Ngày 3/12, hơn 2.000 học sinh Trường THPT Trần Quang Khải (Quận 11) tạm nghỉ học để phòng dịch Covid-19 cho đến khi có thông báo mới.

Học sinh Trường THPT Trần Quang Khải Quận 11 tạm nghỉ học để phòng dịch Covid-19 cho đến khi có thông báo mới. Ảnh minh hoạ P.Nga
Học sinh Trường THPT Trần Quang Khải Quận 11 tạm nghỉ học để phòng dịch Covid-19 cho đến khi có thông báo mới. Ảnh minh hoạ P.Nga

Thông tin trên được Đặng Thị Thuý Ái, Hiệu trưởng nhà trường xác nhận. Theo đó, một học sinh khối 10 của trường có liên quan đến ca bệnh 1349. Em này đã được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly theo quy định.

Để đảm bảo an toàn nhất cho học sinh, từ 16 giờ chiều ngày 2/12 nhà trường đã thông báo cho học sinh toàn trường tạm nghỉ và chờ thêm các thông báo mới hơn từ cơ quan y tế. Đồng thời trường cũng đã gửi kế hoạch và hướng dẫn dạy học trực tuyến cho các giáo viên bộ môn. 

“Các em sẽ học tập trực tuyến bình thường theo thời khoá biểu từ ngày 3/12 cho đến khi có thông báo mới", cô Ái nói.

Như vậy, trước diễn biến mới của dịch Covid-19 tại TP.HCM, đến thời điểm hiện tại đã có 4 trường tiểu học tại Quận 6 và một trường THPT tại Quận 11 cho toàn bộ học sinh tạm nghỉ học để phòng dịch Covid-19.

Ngoài ra, hai trường THPT khác là Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 3), Trường THPT Bình Phú (Quận 6) mỗi trường có 1 lớp học phải tạm nghỉ để phòng dịch. Ở Trường THCS Hồng Bàng (Quận 5) có 4 lớp của khối 6 và 7 giáo viên, bảo mẫu tạm nghỉ để phòng dịch Covid-19.

Nhiều trường ĐH trên địa bàn thành phố cũng đã có thông báo cho sinh viên tạm dừng tới trường và triển khai dạy học trực tuyến như Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP HCM, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành... 

Trường THPT Trần Quang Khải khử khuẩn trong sáng 3/12
 Trường THPT Trần Quang Khải khử khuẩn trong sáng 3/12

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ