TP HCM: Hơn 50.000 chỗ trọ miễn phí cho thí sinh thi ĐH

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” do Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM (SAC) thực hiện sẽ mở rộng quy mô hoạt động trong mùa thi ĐH, CĐ năm nay.

TP HCM: Hơn 50.000 chỗ trọ miễn phí cho thí sinh thi ĐH

Anh Dương Trọng Phúc - Phó GĐ SAC - cho biết, năm nay chương trình Tiếp sức mùa thi có 5.324 sinh viên tình nguyện cấp thành tham gia. Ngoài ra, dự kiến 50 trường có tham gia phối hợp các hoạt động hỗ trợ thí sinh với số lượng hơn 10.000 sinh viên tình nguyện cấp trường, tăng hơn 2.000 tình nguyện viên so với năm trước.

Khi ra quân vào ngày 8.6 tới, hơn 5.000 tình nguyện viên sẽ có mặt tại các bến xe, nhà ga, trạm xe buýt để đón, hướng dẫn đường đi, giới thiệu chỗ trọ, hỗ trợ kịp thời cho thí sinh dự thi. Theo ban tổ chức, đến thời điểm này đã huy động được hơn 12.000 chỗ trọ, trong đó khoảng 1.000 chỗ miễn phí.

Chương trình vẫn đang tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ của người dân để có chỗ trọ giá tốt cho thí sinh. Dự kiến năm nay sẽ vận động hơn 50.000 chỗ trọ. Bên cạnh đó, chương trình hỗ trợ thí sinh khoảng 350.000 bản đồ thành phố; 30.000 bản đồ xe buýt; 100.000 cẩm nang.

Đặc biệt, năm nay chương trình có thêm những điểm nổi bật như in thông tin chương trình, đường dây nóng trên giấy báo dự thi của các thí sinh thi tại TPHCM; ra mắt tổng đài 1068 (mức phí 2.000đ/phút) hoạt động 24/24h để tư vấn cho phụ huynh, thí sinh; phối hợp với kênh VOV Giao thông thông tin tình hình giao thông cho thí sinh….

SAC đang đề xuất UBND TPHCM hỗ trợ 60.000 vé xe buýt; vận động được 10.000 suất cơm, 25.000 phần bánh mì, 3.700 thùng mì, nước uống... cho lực lượng tình nguyện trong những ngày cao điểm.

Theo Lao động

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.