TP Cần Thơ: Điểm sáng về khuyến học, khuyến tài

GD&TĐ - TP Cần Thơ đã có nhiều hoạt động, mô hình, cách làm hay chăm lo cho các em có hoàn cảnh khó khăn tiếp bước đến trường.

Ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh: Thành Thật
Ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh: Thành Thật

Hàng trăm tỷ đồng chăm lo cho học sinh

Những năm qua, TP Cần Thơ đã có những dấu ấn trong việc phát triển các phong trào khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập toàn diện. Trong giai đoạn từ năm 2019 - 2023, với sự chung tay của cả cộng đồng, tổng số tiền vận động được từ các Quỹ khuyến học TP Cần Thơ là hơn 266,5 tỷ đồng. Nhờ vào nguồn lực này, quỹ đã trao tặng 912.166 suất học bổng, 15.000 xe đạp, thẻ bảo hiểm y tế và các dụng cụ học tập trị giá trên 235 tỷ đồng, giúp hàng nghìn học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp bước đến trường.

Để có được hiệu quả này, công tác khuyến học, khuyến tài được cả hệ thống chính trị TP Cần Thơ quan tâm chăm lo. Công tác này được lồng ghép vào các hội nghị, chương trình hoạt động của các cơ quan, sở ngành, tổ chức đoàn thể thành phố. Song song đó, các nội dung khuyến học, khuyến tài còn được truyền tải qua hệ thống truyền thanh, truyền hình, trong các cuộc họp dân cư và qua mạng xã hội như Facebook, Zalo... Các hội viên, cán bộ khuyến học là những “hạt nhân” trong việc tuyên truyền, vận động phong trào học tập trong toàn dân.

Hiện, TP Cần Thơ có 100% xã, phường, thị trấn có tổ chức hội khuyến học; 11 cơ sở hội khuyến học trong các trường đại học, cao đẳng; 1.729 chi hội khuyến học, 816 ban khuyến học. Với sự chung tay thực hiện công tác chăm lo khuyến học, khuyến tài, các cấp hội khuyến học tại TP Cần Thơ đã triển khai nhiều mô hình xã hội hóa như “Nuôi heo đất KH”, “3 đủ”, “1+1, 1+n” và các quỹ học bổng như: Quỹ Hà Huy Giáp, Quỹ Bùi Hữu Nghĩa, Quỹ Phan Văn Trị, Quỹ Huỳnh Cương... Hàng năm, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đều đóng góp vào quỹ khuyến học, giúp tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên nghèo được đến trường.

Không chỉ thực hiện tốt công tác chăm lo cho học sinh, TP Cần Thơ thực hiện hiệu quả trong việc xây dựng xã hội học tập toàn diện. Theo thống kê của Hội Khuyến học TP Cần Thơ, tính đến năm 2023, toàn thành phố đã có 250.514 gia đình được công nhận là gia đình học tập, chiếm gần 90% tổng số hộ gia đình.

Đồng thời, thành phố có 94,02% dòng họ học tập, 94,29% cộng đồng học tập, và 95,88% đơn vị học tập trên địa bàn cũng đã được công nhận. Ngoài ra, Cần Thơ đang triển khai mô hình “Công dân học tập” giai đoạn 2021 - 2030. Tính đến cuối năm 2023, thành phố có 243.798 người đăng ký và hơn 194.100 người đã được công nhận là công dân học tập.

tp-can-tho-diem-sang-khuyen-hoc-khuyen-tai-3-5031.jpg
Lãnh đạo TP Cần Thơ tuyên dương các cá nhân, tổ chức đóng góp, ủng hộ quỹ khuyến học, khuyến tài. Ảnh: Thành Thật

Tăng cường kết nối các nguồn lực

Để có nguồn quỹ chăm lo cho công tác khuyến học, Hội Khuyến học TP Cần Thơ đã nhận được sự đồng hành từ các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân thường xuyên đóng góp cho Quỹ khuyến học - khuyến tài của thành phố như: Quỹ học bổng từ nguồn xổ số kiến thiết Cần Thơ, các học bổng Quỹ châu Á, Sen Vàng, Thắp sáng niềm tin, Đinh Thiện Lý, quỹ học bổng từ nguồn của các tổ chức tín dụng, ngân hàng…

Cùng với các nguồn lực trong nước, Hội cũng tranh thủ các nguồn lực từ các tổ chức quốc tế như: Hội Rhône - MéKong, Quỹ châu Á, Tổ chức Dilon… với hàng trăm suất học bổng mỗi năm. Ngoài ra, Hội Khuyến học thành phố cũng đã ký kết chương trình hợp tác với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ để vận động các nguồn quỹ phi chính phủ để trao học bổng, chăm lo cho các du học sinh Ấn Độ, Campuchia theo học tại các trường trên địa bàn TP Cần Thơ và con em gia đình Việt - Hàn hồi hương...

tp-can-tho-diem-sang-khuyen-hoc-khuyen-tai-2-7674.jpg
Chi hội Khuyến học Chùa Phật học trao tặng học bổng Sen Vàng cho 125 học sinh nghèo, hiếu học từ nguồn “nuôi heo đất”. Ảnh: Thành Thật

Theo thống kê của Hội Khuyến học TP Cần Thơ, toàn thành phố có khoảng 3.500 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Nói về công tác chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ông Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Khuyến học TP Cần Thơ, cho biết: Hằng năm, Hội Khuyến học TP Cần Thơ phối hợp với ngành Giáo dục thành phố có chỉ đạo đối với phòng GD&ĐT quận, huyện tập trung vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm để chăm lo cho học sinh khó khăn đến trường vào năm học mới.

Theo Chủ tịch Hội Khuyến học TP Cần Thơ, từ dịp hè năm 2024 đến đầu năm học 2024 - 2025, thông qua nhiều nguồn học bổng khác nhau của các cấp hội khuyến học như học bổng Sen Vàng, học bổng Hà Huy Giáp, học bổng từ Hội Khuyến học Việt Nam..., Hội dự kiến sẽ trao học bổng, quà, dụng cụ học tập, xe đạp… cho khoảng 3.400 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá gần 3,9 tỷ đồng.

Thời gian qua, với truyền thống “Tương thân, tương ái”, coi sự nghiệp giáo dục làm nền tảng cho sự phát triển của mỗi gia đình và toàn xã hội, công tác khuyến học, khuyến tài của TP Cần Thơ tiếp tục được các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài thành phố, thầy, cô giáo đặc biệt quan tâm. Qua đó đã góp phần có hiệu quả và chăm lo cho công tác giáo dục, hạn chế học sinh bỏ học, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo... - Ông Nguyễn Thực Hiện (Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ