Tottenham “trảm tướng” Jose Mourinho

GD&TĐ - Tottenham chính thức sa thải huấn luyện viên Jose Mourinho và các cộng sự thân tín kể từ ngày hôm nay 19/4.

Chiến lược gia Mourinho "bay chức" tại Tottenham.
Chiến lược gia Mourinho "bay chức" tại Tottenham.

“Tottenham thông báo rằng, Jose Mourinho và ban huấn luyện gồm Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin và Giovanni Cerra đã thôi làm nhiệm vụ”, trang chủ Spurs thông báo.

Nguyên nhân khiến nhà cầm quân có biệt danh “Người đặc biệt” bay chức trước hơn 2 năm hợp đồng bởi phong độ nghèo nàn của “Gà trống” trong quãng thời gian qua.

Cụ thể, đội bóng do chiến lược gia người Bồ Đào Nha hiện đang xếp thứ 7 Ngoại hạng Anh, gặp khó trong việc giành vé chơi Champions League mùa tới.

Họ cũng bị đội bóng “chiếu dưới” Dinamo Zagreb “hất cẳng” khỏi vòng 1/8 Europa League.

Tottenham chỉ còn duy nhất cơ hội đoạt Cup Liên đoàn Anh khi đã vào tới chung kết.

Đáng tiếc cho Mourinho và các cộng sự, đội bóng Bắc London rơi xuống “vực thẳm”, dù có thời điểm họ “bay cao” với ngôi đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh như hồi tháng 12/2020.

“Mourinho và ban huấn luyện đã đồng hành cùng Tottenham qua những thời khắc khó nhất. Thực sự Mourinho rất chuyên nghiệp, giúp đội bóng phục hồi trong đại dịch.

Về cá nhân, tôi rất thích làm việc cùng Mourinho, nhưng đáng tiếc mọi việc diễn ra ngoài dự liệu nên chúng tôi phải chia tay.

Xin chân thành cảm ơn nhà cầm quân người Bồ Đào Nha và ban huấn luyện đã có những đóng góp tích cực cho Tottenham”, Chủ tịch Daniel Levy nhấn mạnh.

Quyết định “đường ai nấy đi” buộc Tottenham phải đền bù cho Mourinho hơn 2 năm tiền lương, tương đương số tiền lên tới 41 triệu USD.

Trong lịch sử, Jose Mourinho đã nhận được tổng cộng khoảng 130 triệu USD tiền đền bù hợp đồng sa thải.

Ngay sau khi sa thải cựu huấn luyện viên Chelsea, Tottenham lập tức bổ nhiệm cựu tiền vệ Ryan Mason, 29 tuổi, ngồi vào ghế nóng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ