Top những người nổi tiếng tuổi Sửu có thể bạn chưa biết

GD&TĐ - Những người nổi tiếng này đều là những người tài năng, nhiệt huyết với nghề. Cùng xem dưới đây, họ là ai?

1. Ca sĩ Erik

Ca sĩ Erik.
Ca sĩ Erik.

Erik tên thật là Lê Trung Thành, sinh ngày 13-10-1997 (Đinh Sửu) tại Hà Nội.

Erik được biết đến là ca sĩ tài năng. Ngoài ca hát, anh còn có thể nhảy và sáng tác nhạc.

Sau khi xuất hiện trong The Voice Kids of Vietnam 2013, Erik tham gia cuộc thi thực tập của St.319 Entertainment vào tháng 1/2015 và chính thức được chọn làm thực tập sinh của công ty.

Sau thời gian tập luyện, Erik chính thức debut với ca khúc đầu tay mang tên "Sau tất cả" vào ngày 11/1/2016, trên kênh Youtube của St.319 Entertainment.

Hai ngày sau, một video khác được tung ra cho màn ra mắt của Erik, gợi ý anh là thành viên đầu tiên của nhóm nhạc dự án, Monstar.

Erik được khán giả yêu mến đặt biệt danh “Hoàng tử nhạc phim” khi liên tiếp thành công với những bản nhạc trong phim. Đáng chú ý là: Tôi là ai trong em (OST Taxi em tên gì), Yêu và yêu (OST Bệnh viện ma)...

MV “Ghen” là sự hợp tác của Erik cùng ca sĩ Min. “Ghen” là sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng. Có thể nói, “Ghen” là cú lột xác của Erik cả về âm nhạc lẫn hình ảnh.

2. Quang Hải

Cầu thủ Quang Hải.
Cầu thủ Quang Hải.

Nguyễn Quang Hải sinh ngày 12 tháng 4 năm 1997 (Đinh Sửu) là cầu thủ bóng đá người Việt Nam hiện đang chơi cho Câu lạc bộ Hà Nội và Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Anh là "Quả bóng vàng Việt Nam" năm 2018 và cũng là cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á năm 2019.

Sinh ra tại huyện Đông Anh, Quang Hải sớm tham gia đội trẻ của Hà Nội từ năm 9 tuổi. Ở tuổi 16, anh đã được đăng ký tham gia Giải bóng đá U19 quốc gia 2013. Kể từ năm 2014, anh cùng Câu lạc bộ Hà Nội vô địch Giải bóng đá U19 quốc gia các năm 2014, 2016 và về nhì năm 2015. Cùng năm 2016, anh lần thứ 3 vô địch Giải bóng đá U21 quốc gia.

Được đăng ký tham dự V-League từ năm 2014, song Quang Hải có trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên vào năm 2015 trong màu áo Câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn ở giải hạng nhất. Năm 2016, anh trở lại Câu lạc bộ Hà Nội, chơi ở vị trí tiền vệ và tiền đạo, giúp đội bóng vô địch V-League 2016, 2018, 2019 và về thứ 3 V-League 2017.

Ở cấp độ trẻ, Quang Hải là thành viên đội tuyển Việt Nam giành ngôi á quân Giải vô địch bóng đá U19 Đông Nam Á 2014 và 2015. Thành tích cùng đội tuyển lọt tới bán kết Giải vô địch bóng đá U-19 châu Á 2016 cũng giúp anh sau đó trở thành đội trưởng của đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên tham dự Giải vô địch bóng đá U-20 thế giới 2017.

Sau đó, anh đóng góp 5 bàn thắng trong hành trình giành ngôi á quân Giải vô địch bóng đá U-23 châu Á của đội tuyển U-23 Việt Nam vào tháng 1 năm 2018. Anh cũng chơi cho đội tuyển Olympic Việt Nam lọt vào tới bán kết ASIAD 2018 và có mặt trong đội hình tiêu biểu của giải đấu.

Quang Hải lần đầu được ra sân trong màu áo Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam vào tháng 6 năm 2017. Cuối năm 2018, anh là "Cầu thủ xuất sắc nhất" và cùng đội tuyển quốc gia giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Tại Cúp bóng đá châu Á 2019, anh cùng với đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam lọt vào tới trận tứ kết.

Tháng 12 năm 2018, Quang Hải giành danh hiệu "Quả bóng vàng Việt Nam". Trước đó, anh cũng từng là chủ nhân của "Quả bóng đồng Việt Nam" năm 2017. Những thành tích ấn tượng giúp Quang Hải được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba và hạng Nhì của Nhà nước. Ngoài ra, anh còn là Uỷ viên trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khoá VIII nhiệm kỳ 2019–2024.

3. Thủy Tiên

Ca sĩ Thủy Tiên.
Ca sĩ Thủy Tiên.

Ca sĩ Thuỷ Tiên tên thật là Trần Thị Thủy Tiên, sinh ngày 25-11-1985 (Ất Sửu). tại tỉnh Kiên Giang. Cô sống và làm việc chủ yếu ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Thuỷ Tiên là một nữ ca sĩ, người mẫu kiêm diễn viên điện ảnh nổi tiếng. Với chất giọng khỏe, trong trẻo, Thủy Tiên đã thu hút được lượng fan hâm mộ đông đảo, và trở thành một trong những ca sĩ nổi tiếng hàng đầu trong làng âm nhạc Việt.

Thủy Tiên còn nổi tiếng với những hoạt động thiện nguyện của mình, đặc biệt trong năm 2020, Thủy Tiên được trao giải Ngôi sao Cống hiến trong gala Ngôi Sao của năm 2020 vào tối 19 tháng 1 và giải thưởng WeChoice Awards 2020 với 2 hạng mục: Nhân vật truyền cảm hứng và Nghệ sĩ có hoạt động nổi bật vào tối 21 tháng 1.

4. Hari won

Ca sĩ Hari Won.
Ca sĩ Hari Won.

Hari Won tên thật là Lưu Esther sinh ngày 22 tháng 06 năm 1985 (Ất Sửu) tại Seoul, Hàn Quốc. Cô là một nữ ca sĩ, diễn viên và người dẫn chương trình người Hàn gốc Việt, hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam.

Hari Won đăng ký làm sinh viên Khoa Việt Nam học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, TP. Hồ Chí Minh. Ngoài tiếng Hàn, tiếng Việt, cô cũng nói thành thạo tiếng Anh và tiếng Nhật.

Sau khi trở về Hàn Quốc, Hari Won tham gia vào giới showbiz, trở thành thành viên của một nhóm nhạc Hàn Quốc thành lập năm 2001 có tên là KISS (Korea International Super Star). Tuy nhiên, nhóm nhạc không mấy thành công ở Hàn Quốc.

Hari có nhiều hoạt động trong giới nghệ thuật như phát hành đĩa đơn Hoa Tuyết, Hương đêm bay xa,... biểu diễn trên một số sân khấu ca nhạc như chương trình Mai Vàng kết nối. Cô còn tham gia phim Chàng trai năm ấy cùng với Sơn Tùng M-TP. Cô cũng tham gia nhiều bộ phim như: Bệnh viện ma, Trùm cỏ, 49 Ngày,..

Vào năm 2016, cô chính thức xác nhận chuyện chia tay với rapper Đinh Tiến Đạt sau 9 năm yêu nhau.

Sau đó, cô kết hôn với Trấn Thành, một diễn viên hài và người dẫn chương trình nổi tiếng vào ngày 25 tháng 12 năm 2016 tại Trung tâm Hội nghị Gem Center, Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Bằng Kiều

Ca sĩ Bằng Kiều.
Ca sĩ Bằng Kiều.

Ca sĩ Bằng Kiều tên thật là Nguyễn Bằng Kiều sinh ngày 13-7-1973 (Quý Sửu).

Bằng Kiều từng tham gia các ban nhạc Chìa khóa vàng, Hoa sữa, Quả dưa hấu và sau đó tách ra hát solo riêng.

Năm 2002 anh định cư tại Mỹ và kết hôn với ca sĩ Trizzie Phương Trinh. Năm 2008, Bằng Kiều đã có chuyến quay trở về Việt Nam đầu tiên.

Giọng ca của Bằng Kiều được xếp vào giọng nam cao (tenor), được đánh giá là trong và giàu tình cảm. Anh thuộc lớp ca sĩ cùng thời với Lam Trường, Minh Thuận, Phương Thanh, Mỹ Linh, Dương Chí Linh, Quang Linh, Minh Tuyết.

Hiện nay, Bằng Kiều là ca sĩ độc quyền của trung tâm Thúy Nga.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.