Top 5 ứng cử viên vô địch V-League 2024/2025: Đường đua khốc liệt

GD&TĐ - Cuộc đua đến chức vô địch V-League 2024/2025 hứa hẹn diễn ra cực kỳ hấp dẫn và khó lường giữa 5 CLB giàu tham vọng, cùng tiềm lực tài chính.

Tiền đạo Rafaelson ăn mừng chức vô địch V-League 2023/2024. Ảnh: ITN.
Tiền đạo Rafaelson ăn mừng chức vô địch V-League 2023/2024. Ảnh: ITN.

CLB Nam Định: Thép có còn xanh?

Với sự hậu thuẫn mạnh mẽ của nhà tài trợ, đội đương kim vô địch V-League tiếp tục khuấy đảo thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng đắt giá. Đáng chú ý, Nam Định chiêu mộ thành công tiền đạo Lucas De Jesus. Cầu thủ Brazil sinh năm 1998 này hứa hẹn sẽ chia sẻ trọng trách ghi bàn cùng với “vua phá lưới” mùa trước - Rafaelson.

Đặc biệt, khi phải tranh tài ở 3 đấu trường gồm V-League, Cúp quốc gia và AFC Champions League 2, đội bóng thành Nam đã chi rất đậm để gia tăng nguồn lực ngoại và họ hiện có 7 ngoại binh trong danh sách đăng ký, kỷ lục của bóng đá Việt Nam.

Ngoài ra, Nam Định cũng đang tiến hành các thủ tục cần thiết để nhập quốc tịch cho tiền đạo Rafaelson. Cùng với đó là dàn nội binh chất lượng, được duy trì ổn định với những cái tên như Nguyên Mạnh, Hồng Duy, Tuấn Anh, Văn Toàn…

Mới đây, thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đã phô diễn sức mạnh bằng cách đánh bại đối thủ “cứng đầu” Thanh Hóa với tỷ số 3 - 0 ở trận tranh Siêu cúp quốc gia. Tuy nhiên, đội bóng thành Nam mùa trước đã không gặp quá nhiều thử thách trên hành trình đến ngôi vương.

Còn bây giờ, các đối thủ đang trỗi dậy mạnh mẽ. Độ khó và áp lực chắc chắn gia tăng đáng kể. Hơn nữa, mùa này, đội bóng thành Nam còn phải phân tán lực lượng cho đấu trường châu lục.

duong dua khoc liet (3).jpg
Phan Văn Đức ghi bàn trong trận Công an Hà Nội đánh bại Buriram United. Ảnh: ITN.

Công an Hà Nội: Thanh lọc lực lượng

Sau một mùa giải có thể coi là thất bại, đội bóng ngành Công an đã tiến hành cải tổ mạnh mẽ, ở cả thượng tầng. Theo đó, trung tuần tháng 8/2024, Công an Hà Nội quyết định chia tay Giám đốc kỹ thuật Trần Tiến Đại, người đã tham gia ê-kíp điều hành từ mùa 2023. Sự thay đổi này được cho là sẽ tạo ra sự tập trung, đoàn kết cần thiết của đội bóng dưới tay huấn luyện viên trưởng Mano Polking.

Về nhân sự cầu thủ, Công an Hà Nội với Mano Polking chủ trương nâng cao chất lượng song phải bảo đảm sự cân bằng. Nhiều cầu thủ ra đi để nhường chỗ cho người mới. Đáng chú ý, gần như những gì tốt nhất được ưu tiên cho hàng phòng ngự.

Bên cạnh thủ môn tuyển thủ quốc gia Nguyễn Filip, 3 hợp đồng chất lượng của Công an Hà Nội đều nằm ở hàng phòng ngự với Trần Đình Trọng, Nguyễn Văn Đức và cầu thủ người Pháp gốc Việt Jason Pendant Quang Vinh.

Trên hàng công, Mano Polking đang sở hữu nhiều cầu thủ đẳng cấp như tiền đạo trẻ Đình Bắc, bộ ba ngoại binh, gồm: Jeferson Elias - người ghi 14 bàn mùa trước cùng Alan Grafite và Leo Artur đến từ Bình Định, bộ đôi này ghi tổng cộng 25 bàn cho đội bóng đất Võ tại V-League 2023 - 2024.

Công an Hà Nội còn có những tuyển thủ Việt Nam như Việt Anh, Văn Thanh, Quang Hải, Phan Văn Đức, qua đó, giúp chiến lược gia người Brazil sở hữu một đội hình cực mạnh, đủ sức vượt qua bất cứ thử thách nào trên đường đua vô địch.

Việc đội bóng này dễ dàng đánh bại Buriram United (Thái Lan), lượt ra quân bảng B Cup câu lạc bộ Đông Nam Á 2024 - 2025, chính là thông điệp đầy sức nặng gửi đến các đối thủ, ở những sân chơi mà họ tham gia.

duong dua khoc liet (1).jpg
Tiền đạo Erik Sorga là cầu thủ đáng chú ý nhất của câu lạc bộ TPHCM. Ảnh: ITN.

CLB Hà Nội: Tìm lại… quá khứ

Hai mùa giải vừa qua, vào những vòng đấu cuối cùng, đội bóng Hà Nội đều ngậm ngùi nhìn các đối thủ đăng quang vô địch. V-League 2023, họ bằng điểm với Công an Hà Nội nhưng thua về chỉ số phụ nên chỉ đứng thứ 2.

Mùa giải năm ngoái, Hà Nội cán đích ở vị trí thứ 3, kém đội vô địch Nam Định tới 10 điểm. Vậy nên, đội bóng này đã có thay đổi lớn về chiến lược, đồng thời kỳ vọng sẽ lấy lại được ánh hào quang trong quá khứ.

Đội bóng của bầu Hiển không vung tiền chiêu mộ những nội binh thuộc nhóm “sao số”. Thay vào đó, họ đưa về những cầu thủ trẻ, giàu tiềm năng và phù hợp với lối chơi, định hướng mới của đội bóng. Những cái tên còn khá xa lạ như tiền đạo Hồ Thanh Minh (Huế), hậu vệ Chu Văn Kiên (TPHCM) hay Nguyễn Xuân Kiên (Thể Công Viettel) đã cập bến sân Hàng Đẫy. Nhóm cầu thủ trẻ sau thời gian “học việc” ở hạng Nhất như Văn Sơn, Duy Dũng… được triệu hồi trở lại.

Mặc dù vậy, Câu lạc bộ Hà Nội vẫn có được bộ khung chất lượng với những cầu thủ đã thành danh như Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Văn Trường, Phạm Tuấn Hải – những cầu thủ được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam tháng 9 này.

Tuy nhiên, trung vệ Đỗ Duy Mạnh rút lui vào phút chót do chấn thương. Bên cạnh đó, đội bóng Thủ đô chú trọng nâng chất ngoại binh, như hợp đồng “bom tấn” với chân sút Augustine Chidi Kwem, hay trung vệ Việt kiều Kyle Colonna.

Nếu để chỉ ra ẩn số lớn nhất của Hà Nội có lẽ nằm ở vị trí thuyền trưởng. Sau nhiều đời thầy ngoại, bầu Hiển quyết định trao “ấn kiếm” cho huấn luyện viên trẻ tuổi, ít kinh nghiệm Lê Đức Tuấn.

Mặc dù, huấn luyện viên sinh năm 1982 này nằm trong danh sách 22 người đầu tiên tại Việt Nam sở hữu bằng Pro (bằng huấn luyện viên cao nhất trong hệ thống của Liên đoàn Bóng đá châu Á), song trong cuộc chiến khốc liệt, đường trường thì yếu tố bản lĩnh, sự quyết đoán và dũng cảm luôn đóng vai trò quyết định cho thành công.

duong dua khoc liet6.jpg
Tiền đạo Augustine Chidi Kwem được định giá hơn 800 nghìn euro. Ảnh: ITN.

CLB Bình Dương: Giành thứ hạng cao nhất

Bước vào V-League 2024/2025, lãnh đạo đội bóng đất Thủ không giao mục tiêu “vô địch” cho đội nhà, nhưng họ đặt ra chỉ tiêu “giành thứ hạng cao nhất”. Ở đây, có thể hiểu là cao nhất trong khả năng, sức đội bóng chỉ lọt vào top 3, top 5… hoặc nó chính là phát súng lệnh cho tham vọng vô địch của Câu lạc bộ Bình Dương. Nhiều khả năng, tính chính xác nằm ở vế thứ hai của nhận định.

Ngoài việc giữ lại những cầu thủ tốt nhất mùa trước, Bình Dương được tăng cường một số gương mặt chất lượng, trong đó có hậu vệ Hồ Tấn Tài. Cùng với những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Quế Ngọc Hải, Tiến Linh, Hải Huy… và các tuyển thủ trẻ như Minh Khoa, Vĩ Hào, Minh Trọng…, đội bóng này có dàn nội binh không thua kém bất cứ đối thủ nào trên đường đua vô địch năm nay.

Nhưng cái khó của đội bóng này là không có tiền đạo ngoại. 3 cầu thủ đăng ký thì Janclesio đá trung vệ, hai cầu thủ còn lại đều là tân binh nằm ở vị trí tiền vệ. Wellington Nem đến từ Brazil, từng khoác áo Shakhtar Donetsk chơi ở UEFA Champions League, cao 1m65. Abdurakhmanov đến từ Kyrgyzstan, cao 1m74.

Tuy nhiên, Bình Dương sở hữu Hoàng Anh Tuấn, huấn luyện viên được đánh giá có cá tính, chuyên môn cao. Nhìn vào danh sách đăng ký, người ta có thể thấy những tính toán kỹ của ông Tuấn cho hàng tiền đạo đội bóng đất Thủ, bởi ở đó có Tiến Linh, Đức Chinh cùng 2 chân sút giàu triển vọng khác là Vĩ Hào và Việt Cường.

Hãy chờ xem sự khác biệt với truyền thống của V-League, không dùng tiền đạo ngoại của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có thành công?

duong dua khoc liet8.jpg
Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn được kỳ vọng sẽ giúp Bình Dương vô địch V-League 2024 - 2025. Ảnh: ITN.

CLB TPHCM: Hứa hẹn đem đến bất ngờ

Mùa trước, đội bóng mang biệt danh “Chiến hạm đỏ” bất ngờ về đích ở vị trí thứ 4. Điều đó thực sự mang đến động lực cho lãnh đạo, cũng như những nhà tài trợ Câu lạc bộ TPHCM, để rồi họ trở thành một trong những đội bóng tích cực mua sắm cầu thủ, hứa hẹn mang đến những điều thú vị hơn ở V-League 2024 - 2025.

Sau V-League 2023 2024, có đến 13 cầu thủ chia tay câu lạc bộ TPHCM, trong đó nhiều gương mặt trụ cột như Check Timite (ghi 8 bàn), Nguyễn Minh Tùng, Sầm Ngọc Đức, Chu Văn Kiên hay Ngô Tùng Quốc (đội trưởng). Tuy nhiên, đội bóng thành phố mang tên Bác gia hạn hợp đồng thành công với thủ môn người hùng Patrick Lê Giang và chiêu mộ 3 ngoại binh mới.

Ở hàng hậu vệ là Matheus Duarte, cầu thủ được định giá tới 500 nghìn euro, tuyến tiền vệ là tuyển thủ Malaysia Endrick (Malaysia) và đặc biệt là tiền đạo Erik Sorga (Estonia), đã ghi tới 173 bàn thắng/273 trận trong sự nghiệp. Đáng chú ý, ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, chân sút này đã 2 lần ghi bàn vào lưới đội tuyển Bỉ. Trong khung thành “Quỷ đỏ” khi đó là thủ thành ngôi sao Thibaut Courtois.

Cùng với 2 cầu thủ Việt kiều, Zan Nguyen và Adriano Schmidt, huấn luyện viên Phùng Thanh Phương có trong tay lực lượng dày dặn hơn hẳn mùa trước. Điều đó vô hình trung đặt đội bóng này vào vị thế ứng cử viên vô địch, cho dù về mục tiêu cũng như mùa trước, họ chỉ nói đến… trụ hạng.

Câu lạc bộ Hà Nội chiêu mộ thành công tiền đạo Augustine Chidi Kwem và trở thành đội bóng sở hữu ngoại binh đắt giá nhất V-League năm nay. Chân sút sinh năm 1997 người Nigeria này được Transfermarkt định giá lên tới 850 nghìn euro. Đứng thứ 2 là Caio Cesar của Nam Định, được định giá 600 nghìn euro. Công an Hà Nội sở hữu 2 cầu thủ cùng được xếp ở vị trí thứ 3, với giá trị 550 nghìn euro là thủ môn Nguyễn Filip và Hugo Gomes. Những vị trí tiếp theo, giá chuyển nhượng ở mức 500 nghìn euro thuộc về Jason Quang Vinh Pendant (Công an Hà Nội), Rafaelson (Nam Định) và Mathues Duarte (TPHCM).

Theo Transfermarkt, Nam Định có tổng giá trị đội hình cao nhất V-League 2024 - 2025 với 5,99 triệu euro. Đứng sau đội bóng thành Nam trên bảng xếp hạng của chuyên trang chuyển nhượng quốc tế lần lượt là Công an Hà Nội với 5,89 triệu euro, câu lạc bộ Hà Nội đứng thứ 3 (5,85 triệu euro), Bình Dương xếp thứ 4 (3,98 triệu euro), Thể Công Viettel đứng thứ 5 (3,95 triệu euro). 3 câu lạc bộ có giá trị đội hình thấp nhất, thuộc về: Bình Định (1,81 triệu euro), Đà Nẵng (850 nghìn euro) và Quảng Nam (725 nghìn euro).

V-League 2024 - 2025 khai mạc vào ngày 14/9/2024 và kết thúc vào tháng 6/2025, với phương thức thi đấu vòng tròn hai lượt (sân nhà - sân đối phương) để tính điểm, xếp hạng. Giải đấu sẽ có tổng cộng 26 vòng với 182 trận đấu. Ngoài 5 quãng nghỉ nhường chỗ cho lịch thi đấu quốc tế của Liên đoàn Bóng đá Thế giới theo quy định, mỗi đợt kéo dài khoảng 2 tuần, còn quãng nghỉ dành cho đội tuyển Việt Nam tham dự ASEAN Cup (tháng 12/2024). Như vậy, tổng thời gian V-League mùa này dành cho đội tuyển quốc gia là 116 ngày. Đáng chú ý, 24/26 vòng đấu sẽ diễn ra vào cuối tuần, vừa đảm bảo thời gian giữa mỗi vòng đấu, vừa tạo điều kiện tốt để khán giả tới sân theo dõi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ