Tổng thống Zimbabwe đã đồng ý từ chức?

GD&TĐ - Sau 37 năm làm tổng thống Zimbabwe, ông Mugabe đã đồng ý các điều khoản để ông có thể từ chức và một bức thư đã được thảo ra – một nguồn tin nói với đài CNN.  

Người dân theo dõi bài phát biểu của ông Mugabe trên truyền hình
Người dân theo dõi bài phát biểu của ông Mugabe trên truyền hình

Nguồn tin trên cho biết các tướng lĩnh đã nêu những yêu cầu của ông Mugabe, bao gồm việc miễn luận tội cho ông và vợ, đồng thời được giữ tài sản riêng của mình.

Theo nguồn tin trên, mục đích của bài phát biểu trên truyền hình của ông Mugabe hôm qua, theo đó ông từ chối những lời kêu gọi từ chức là nhằm tuyên bố hành động của quân đội là hợp hiến pháp.

Tuy nhiên, để việc từ chức được chính thức diễn ra, một bức thư cần được gửi tới Chủ tịch quốc hội.

Ông Mugabe đã làm cả nước thất vọng khi trong bài phát biểu trên truyền hình hôm qua, ông không nói liệu mình có từ chức hay không. Sau buổi truyền hình, nhiều người Zimbabwe đã xuống đường, một số người cảm thấy sốc.

Đảng của ông đã cho ông 24 giờ để từ chức, nếu không sẽ bị luận tội. Hôm thứ 7 tuần trước, hàng ngàn người Zimbabwe đã xuống đường để kêu gọi nhà lãnh đạo 93 tuổi này rời khỏi chiếc ghế tổng thống.

Theo CNN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lực lượng chức năng kiểm tra công tác neo đậu tàu thuyền, sẵn sàng ứng phó với bão số 3 của ngư dân.

Thanh Hoá cấm biển từ 8h sáng 21/7

GD&TĐ - Ban Chỉ huy, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hoá ban hành công điện cấm biển từ 8h sáng hôm nay (21/7).

Đoàn viên thanh niên là học sinh THPT tại Đắk Lắk hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính công.

Trường học gắn với đời sống

GD&TĐ - Tham gia hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, học sinh Đắk Lắk không chỉ giúp đỡ cộng đồng mà còn rút ra những bài học quý giá từ thực tiễn vận hành chính quyền địa phương hai cấp.