Tổng thống Vladimir Putin: Quan hệ Nga-EU không bình thường

Tổng thống Vladimir Putin cho rằng thực trạng hiện nay của mối quan hệ giữa Nga và Liên minh châu Âu (EU) là không bình thường vì bị chính trị hóa quá mức.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 17/5 ở Sochi sau cuộc gặp với Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng thực trạng hiện nay của mối quan hệ giữa Nga và Liên minh châu Âu (EU) là không bình thường vì bị chính trị hóa quá mức.

Theo ông Putin, Nga và EU cần phải nỗ lực tránh chính trị hóa quan hệ song phương và khôi phục bầu không khí mang tính xây dựng.

Ông Putin bày tỏ tin tưởng rằng việc mở rộng hợp tác kinh tế giữa Nga và các nước châu Âu, cũng như thiết lập quan hệ giữa Liên minh kinh tế Á-Âu và EU sẽ thúc đẩy củng cố lòng tin trên toàn không gian Á-Âu.

Về phần mình, Thủ tướng Paolo Gentiloni nhấn mạnh rằng châu Âu cần phải hợp tác với Nga trong mọi vấn đề để giải quyết các cuộc khủng hoảng thế giới.

Ông Gentiloni bày tỏ hy vọng thỏa thuận Minsk được thực hiện hiệu quả, để các lệnh trừng phạt Nga sớm được xem xét dỡ bỏ./.

Theo VietnamPlus

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ