Tổng thống Putin ước tính tỷ lệ thất nghiệp và lạm phát sau thời gian kiểm dịch

Tổng thống Putin ước tính tỷ lệ thất nghiệp và lạm phát sau thời gian kiểm dịch

Điều này được công bố tại cuộc họp của Tổng thống Nga Vladimir Putin với Tổng giám đốc Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev.

Nhà lãnh đạo cũng lưu ý rằng, nền kinh tế vĩ mô, ngay cả trong bối cảnh đại dịch coronavirus, vẫn có thể duy trì trạng thái làm việc. Hơn nữa, theo ông Dmitriev, nợ công của Nga thấp hơn nhiều so với của các quốc gia khác.

Theo báo cáo của Rosstat, tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất ở Nga trong quý đầu tiên của năm 2020 đã được ghi nhận tại thành phố Saint Peterburg. Từ tháng giêng đến tháng ba, chỉ có 1,5 % người lao động của ‘thủ đô phía bắc’ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm. Theo cơ quan này, vào tháng 4 năm 2020, tỷ lệ thất nghiệp ở Nga lên tới 5,8%, trong khi vào cuối năm 2019, chỉ số này ở mức 4,6%.

Vào ngày 1/6, người đứng đầu Bộ Lao động, Anton Kotyakov, cho biết, số người thất nghiệp chính thức đã lên đến 2,09 triệu người. Theo ông, đỉnh điểm của tình trạng không có việc làm được dự báo trong quý thứ ba của năm. Tuy nhiên, trong quý IV, tình hình sẽ ổn định trở lại, Bộ trưởng nói.

Theo Lenta.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Ninh Bình. Ảnh: Đình Tuệ

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025: Ba chỉ số, một bức tranh

GD&TĐ - Sau mỗi Kỳ thi tốt nghiệp THPT, dư luận thường quan tâm đến những thống kê như: Tỉnh nào có điểm trung bình cao nhất, Toán hay Ngữ văn nổi trội nhất, số lượng điểm 10 nhiều nhất, hay sự chênh lệch giữa điểm học bạ và điểm thi.