Tổng thống Putin đối thoại với người dân, công khai thu nhập

Thu nhập của Tổng thống Putin sắp được công bố; G7 ra điều kiện trước khi mở cửa đón Nga; Thượng nghị sỹ Marco Rubio tuyên bố ra tranh cử Tổng thống Mỹ… là những tin thế giới đáng chú ý.

Tổng thống Putin đối thoại với người dân, công khai thu nhập

Thu nhập của Tổng thống Putin sắp được công bố

Theo Interfax dẫn lời Thư ký báo chí Dmitry Peskov của tổng thống Nga, số liệu về thu nhập và chi tiêu của Tổng thống Nga Vladimir Putin và các nhân viên Điện Kremlin sẽ được công bố trong khoảng ngày 16/4.

Tổng thống Putin và các nhân viên Điện Kremlin đã nộp tờ khai thu nhập cá nhân năm 2014, ông cho biết thêm vào hôm 1/4.

Vào đầu tháng Ba, Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh cắt giảm 10% lương của chính mình cùng với các nhà lãnh đạo hàng đầu chính quyền kể từ ngày 1/3 đến hết năm 2015 trong bối cảnh nền kinh tế Nga gặp nhiều khó khăn, theo tin tức của Điện Kremlin.

Theo nhật báo tiếng Nga Vedomosti, ông Putin nhận được khoảng 120.000 USD vào năm 2013, nhưng ông đã được tăng lương gấp 2,65 lần vào tháng 4/2014.

Người Nga sẽ đối thoại trực tiếp với Tổng thống Putin vào ngày 16/4

Ngày 16/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có cuộc đối thoại trực tiếp với người dân thông qua hệ thống mạng internet, phát thanh, truyền hình và cả thư điện tử. Đây là hoạt động thường niên và thu hút sự quan tâm sâu sắc của người dân Nga.

Từ ngày 9/4 vừa qua, hệ thống tiếp nhận câu hỏi đã được bắt đầu khởi động và chỉ trong thời gian rất ngắn, số lượng câu hỏi đã lên tới hàng nghìn, với những nội dung nóng bỏng của đất nước.

Cuộc đối thoại trực tiếp với người dân năm nay là lần thứ 13 của ông Putin ở các cương vị cao nhất của quốc gia như Tổng thống và Thủ tướng. Cuộc đối thoại này sẽ được truyền trực tiếp trên các kênh truyền hình lớn như Kênh 1; Rossia 1, Rossia 24, các kênh phát thanh như Hải đăng, Tin tức FM và kênh Đài Nga. Ngoài ra, chương trình của các trang mạng Internet và truyền hình xã hội cũng tiếp sóng hoạt động này.

G7 sẽ mở cửa đón Nga với điều kiện…

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức Martin Schaefer hôm qua 13/4 tuyên bố, các nước thuộc nhóm G7 vẫn cởi mở với việc Nga tham dự các hội nghị thượng đỉnh, tuy nhiên điều này sẽ xảy ra trong trường hợp ngay sau khi tình hình ở Ukraine thay đổi, hãng Bloomberg đưa tin.

Hãng Bloomberg dẫn lời ông Schaefer cho rằng "tình hình chính trị" đã khiến khả năng Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov rất khó tham dự hội nghị thượng đỉnh G-7 sắp tới.

Dự kiến, hôm nay 14/4, tại biệt thự Borsig ở Berlin sẽ diễn ra cuộc hội đàm giữa 4 ngoại trưởng "Bộ tứ Normandie" gồm Đức, Nga, Pháp và Ukraine về việc thực hiện thỏa thuận Minsk vốn được đưa ra nhằm giải quyết khủng hoảng Ukraine.

Những kết quả mà các ngoại trưởng đạt được trong cuộc gặp này sẽ là chủ đề thảo luận chính tại Hội nghị thượng đỉnh G-7 sẽ khai mạc vào ngày 14/4 tại thành phố Lübeck trong khuôn khổ nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên của Đức trong G-7.

Thượng nghị sỹ Marco Rubio tuyên bố ra tranh cử Tổng thống Mỹ

Ngày 13/4, ông Marco Rubio, Thượng Nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã tuyên bố sẽ trở thành ứng viên Đảng Cộng hòa tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ.

Trong cương lĩnh tranh cử của mình, ông Rubio muốn thể hiện mình là "một sự lựa chọn tốt cho đa số người dân Mỹ", một tuyên bố nhằm vào những đối thủ được cho là nặng ký khác thuộc Đảng Cộng hòa gồm hai ứng cử viên Ted Cruz và Ren Paul, cũng như ứng cử viên Hillary Clinton thuộc Đảng Dân chủ.

Cùng ngày, trong video trên trang mạng chiến dịch tranh cử, ông Rubio cam kết nếu đắc cử tổng thống "sẽ vạch ra một hướng đi mới" để bảo vệ "Giấc mơ Mỹ". Với tuyên bố này, ông Rubio trở thành chính khách thứ ba của Đảng Cộng hòa cho tới nay đã chính thức thông báo tham gia vào cuộc đua trên.

Đệ nhất phu nhân Triều Tiên bất ngờ tái xuất

Đệ nhất phu nhân Triều Tiên tham dự một hoạt động kỷ niệm ngày sinh của lãnh tụ Kim Nhật Thành. Đây là lần đầu tiên bà xuất hiện trước công chúng trong năm nay, trong một trận bóng đá tại sân vận động Kim Nhật Thành vào hôm 13/4, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết.

Lần gần đây nhất bà Ri Sol Ju được nhìn thấy trước công chúng là vào tháng 12/2014, khi bà cùng chồng tham dự một lễ kỷ niệm ba năm ngày mất của cố Chủ tịch Kim Jong Il.

Theo Theo Người đưa tin, KD&PL, VTV, Vietnamnet/tamguong

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ