Tổng thống Putin đích thân khai hỏa 4 tên lửa đạn đạo

GD&TĐ - Người phát ngôn của điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham gia cuộc tập trận của Lực lượng hạt nhân chiến lược Nga và cho biết thêm rằng “vị chỉ huy tối cao đã đích thân tiến hành phóng 4 tên lửa đạn đạo”.  

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-12M
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-12M

“Trong quá trình tập trận, sự tương tác giữa Lực lượng tên lửa chiến lược, các tàu ngầm hạt nhân của Hạm đội phía Bắc và Thái Bình dương, cùng với máy bay tầm xa của Lực lượng không quân đã diễn ra” – ông Peskov nói thêm.

Ngoài ra, một tàu ngầm từ Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã tiến hành phóng 2 tên lửa đạn đạo từ Biển Okhotsk và một tàu ngầm hạt nhân của Hạm đội phía Bắc đã phóng những tên lửa đạn đạo vào các mục tiêu ở núi Khamchatka từ biển Barents.

Theo Bộ quốc phòng Nga, những chiếc máy bay thả bom Tu-160, Tu-95MS và Tu-22M3 cũng tham gia cuộc tập trận này.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng các nhiệm vụ huấn luyện đã kết thúc thành công.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ