Tổng thống Pháp an ủi Mbappe, muốn HLV Deschamps tiếp tục ngồi 'ghế nóng'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã an ủi Mbappe và các cầu thủ đội nhà sau trận thua Argentina ở trận chung kết World Cup.

Tổng thống Pháp an ủi tiền đạo Mbappe sau trận chung kết World Cup 2022.
Tổng thống Pháp an ủi tiền đạo Mbappe sau trận chung kết World Cup 2022.

Argentina và Pháp tạo ra cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục nhất trong lịch sử các trận chung kết World Cup. Hai siêu sao Messi và Mbappe đã tạo ra màn trình diễn cá nhân hiếm có trong lịch sử giải đấu.

Những kỷ lục được thiết lập và phá vỡ. Hai đội bóng hàng đầu thế giới kết thúc cuộc so tài trên chấm luân lưu 11m khiến người hâm mộ mãn nhãn.

Cuối cùng, đội bóng bản lĩnh hơn là Argentina đã lên ngôi vô địch, qua đó Messi hoàn thành bộ sưu tập danh hiệu và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử môn túc cầu.

Cựu danh thủ Gary Lineker phải thốt lên: "Tôi hài lòng với kỳ World Cup này. Đây là một trong những giải đấu và trận chung kết hay nhất tôi từng chứng kiến". Lineker ban đầu từ chối đến Qatar để bình luận World Cup 2022 nhằm tẩy chay nước chủ nhà. Nhưng không hiểu vì sao, người từng đối đầu Diego Maradona ở World Cup 1986 vẫn quyết định đến nơi Qatar.

Niềm vui của người này lại chính là nỗi buồn của người khác, dù lập hẳn một cú hat-trick, Mabappe vẫn phải ngậm ngùi nhìn Messi và các đồng động nâng Cúp trên đất Qatar.

Sau trận đấu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron an ủi Kylian Mbappe và các cầu thủ sau khi đội nhà thất bại ở chung kết World Cup 2022.

"Chúng tôi rất buồn. Chúc mừng Argentina, các cầu thủ và người dân Argentina", AP dẫn lời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Ông Macron có mặt tại sân vận động Lusail (Qatar) cổ vũ đội tuyển thi đấu trận chung kết World Cup 2022 và là người trao giải Chiếc giày Vàng cho Kylian Mbappe, người giành danh hiệu Vua phá lưới giải đấu.

Tiền đạo của PSG ghi 8 bàn thắng ở World Cup 2022. Lần gần nhất một cầu thủ chạm đến thành tích này ở một kỳ World Cup là Ronaldo (Brazil) cách đây 2 thập kỷ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron an ủi Kylian Mbappe sau trận chung kết: "Tôi nói cậu ấy là một cầu thủ xuất chúng và chỉ mới 24 tuổi thôi", ông Macron tiết lộ câu nói an ủi Mbappe trên sân khấu trao giải ở sân Lusail. Sau đó, Tổng thống Pháp đích thân vào phòng thay đồ nói chuyện với các thành viên của đội tuyển Pháp.

"Tôi nói với các cầu thủ rằng, họ đã khiến chúng tôi vô cùng tự hào, khiến chúng tôi run lên vì phấn khích. Đội tuyển Pháp đã chơi một trong những trận chung kết World Cup hay nhất. Rất nhiều người đang khóc, nhưng chúng ta đã thể hiện được bản thân mình. Đội bóng này đã chứng minh được rằng chúng ta đang tiến bước, tạo nên những điều không tưởng", ông Macron nhắc lại bài phát biểu trước đội tuyển Pháp.

Tổng thống Pháp cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với HLV Didier Deschamps: "Tôi muốn Didier Deschamps tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Pháp. Ông ấy phải nuốt trôi thất bại này. Ông ấy đã thể hiện mình là một HLV tài ba".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...