Tổng phụ trách Đội 'hai trong một'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - 13 năm làm công tác Đội, cô Lê Thị Linh Giang luôn sáng tạo trong các hoạt động, thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Cô Lê Thị Linh Giang tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ học sinh khó khăn. Ảnh: NVCC
Cô Lê Thị Linh Giang tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ học sinh khó khăn. Ảnh: NVCC

Không chỉ tuyên truyền về truyền thống lịch sử văn hóa của quê hương, các hoạt động còn góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng cho học sinh.

Giàu nhiệt huyết, say mê

Nhiều năm qua, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) được biết đến với nhiều hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi nổi bật, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Kết quả trên có một phần đóng góp của cô Lê Thị Linh Giang, Tổng phụ trách Đội. Cô luôn truyền cảm hứng, khơi gợi niềm yêu thích cho học sinh trong mọi hoạt động của nhà trường. Cô Linh Giang cho biết: “Sau khi tốt nghiệp, tôi về giảng dạy tại Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ). Đến năm 2017, tôi chuyển về công tác làm Tổng phụ trách Đội, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (thành phố Đông Hà) cho đến nay”.

Được sự động viên từ ban giám hiệu và các đồng nghiệp, cùng với nhiệt tình, phát huy tốt khả năng chuyên môn sư phạm, cô Linh Giang luôn đổi mới để thu hút học sinh. Từ đó, hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi của Trường Tiểu học Võ Thị Sáu từng bước được nâng lên.

Cô Tổng phụ trách Đội đã phát động, triển khai tốt các phong trào, hội thi của Liên đội, Hội đồng đội các cấp: Phong trào Kế hoạch nhỏ, Quỹ bạn nghèo, Tết cho học sinh nghèo, Xuân yêu thương, Giúp bạn đến trường, Đôi bạn cùng tiến...; tổ chức cho học sinh tham gia các cuộc thi: Viết thư quốc tế UPU, Sáng tạo trẻ, Tin học trẻ; phong trào Đọc và làm theo báo Đội…

Ngoài ra, Liên đội Trường Tiểu học Võ Thị Sáu cũng tổ chức các hoạt động theo chủ điểm hàng tháng: Chương trình tri ân mẹ và cô, Nhớ ơn thầy cô, Nhớ ơn Bác Hồ, Tiến bước lên Đoàn, Hành quân theo bước chân những người anh hùng. Các hoạt động ngoại khóa thu hút học sinh tham gia: Phòng tránh tai nạn thương tích, xâm phạm tình dục, đuối nước, phòng chống bệnh truyền nhiễm, an toàn giao thông... Phối hợp các trung tâm Anh ngữ tổ chức Câu lạc bộ Anh văn và phong trào thể thao, văn hóa, văn nghệ trong trường học.

Đặc biệt, hoạt động tri ân, tự hào truyền thống dân tộc, tưởng nhớ công lao các thế hệ đi trước cũng được cô chú trọng. Cô Linh Giang đã xây dựng kế hoạch, tham mưu với ban giám hiệu tổ chức nội dung trải nghiệm bổ ích ngoài trường học, đến với “địa chỉ đỏ”: Dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia đường 9; Thành cổ Quảng Trị; Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn; thăm tượng đài Tổng Bí thư Lê Duẩn, Nhà vòm sân bay phường 5 Đông Hà. Thông qua hoạt động này, học sinh thêm hiểu truyền thống quê hương, luôn nhớ đến công lao của các anh hùng, liệt sĩ, trân trọng giá trị của hòa bình.

Học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu dâng hoa trước tượng đài Tổng Bí thư Lê Duẩn. Ảnh: NVCC

Học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu dâng hoa trước tượng đài Tổng Bí thư Lê Duẩn. Ảnh: NVCC

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Ngoài công tác chuyên môn tại nhà trường, cô Linh Giang cũng tham gia các hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng. Cô đã kêu gọi nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn ở trong nhà trường lẫn địa bàn miền núi khó khăn thuộc các huyện Vĩnh Linh, Đakrông (học bổng, những món quà nhỏ như bánh kẹo, sách vở, quần áo...).

Chia sẻ về quá trình công tác, nữ nhà giáo cho biết gặp không ít khó khăn do chưa qua các lớp đào tạo chuyên sâu về công tác Đoàn, Đội. “Kiến thức có được chủ yếu từ học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước, hoặc tham gia các lớp tập huấn của Tỉnh đoàn và Thành đoàn Đông Hà tổ chức. Nhưng với sự chịu khó, nhiệt tình, tâm huyết, tôi luôn nỗ lực phát huy trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, cô Giang tâm sự đồng thời cho hay: Để hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi của nhà trường phát triển mạnh hơn, bản thân luôn bám sát chủ đề, nội dung công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Hội đồng đội các cấp đề ra qua các hoạt động trải nghiệm, tham quan, sinh hoạt dưới cờ. Bên cạnh đó, kết hợp chặt chẽ với ban giám hiệu nhà trường và phụ huynh, giáo viên để tổ chức hoạt động học tập và rèn luyện đạo đức cho học sinh.

Nhận xét về đồng nghiệp, cô Bùi Minh Hiền - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu cho biết: Cô Lê Thị Linh Giang có phẩm chất đạo đức tốt. Cô luôn năng động, sáng tạo, có nhiều ý tưởng hay trong các hoạt động để thu hút, tạo sự hứng khởi cho học sinh trong trường. Qua đó, phong trào Đội của nhà trường đạt thành tích nổi bật, được các cấp đánh giá cao.

Bên cạnh giáo dục kiến thức, các phong trào thiếu nhi, hoạt động Đội cũng góp phần giáo dục cho học sinh các kỹ năng sống. Thực hiện Chương trình GDPT 2018 về tăng cường hoạt động thực hành và trải nghiệm, sắp tới nhà trường tổ chức nội dung phù hợp; cho học sinh tham quan, giới thiệu các di tích lịch sử địa phương. Những hoạt động trên góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

“Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn trong trường, dù chồng đang đau ốm phải đi viện điều trị, nhưng cô Linh Giang đã khắc phục mọi khó khăn, vượt qua trở ngại, sắp xếp thời gian hợp lý để công tác, giảng dạy”, cô Hiền chia sẻ.

Cô luôn gần gũi, quan tâm đến học sinh là cảm nhận của em Nguyễn Thị Thanh Ngân, học sinh lớp 5A khi nhắc đến cô Tổng phụ trách Đội Lê Thị Linh Giang. “Những phong trào, hoạt động Đội do cô Giang xây dựng và tổ chức rất bổ ích, hướng đến học sinh. Đặc biệt, hoạt động trải nghiệm, tham quan di tích lịch sử, văn hóa, giúp chúng em hiểu thêm về truyền thống của dân tộc, sự hy sinh anh dũng của thế hệ đi trước, từ đó biết trân trọng cuộc sống thời bình”, Thanh Ngân nói.

Ghi nhận những cống hiến của cô Lê Thị Linh Giang, năm học 2019 - 2020, cô được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đổi mới sáng tạo dạy và học. Năm học 2021 - 2022, cô tiếp tục được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen vì đạt thành tích giáo viên tiêu biểu toàn quốc nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ngoài ra, năm 2020 - 2021 cô Giang được tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn và tặng danh hiệu giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi tiêu biểu toàn quốc…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.