Tổng lãnh sự quán Ấn Độ thăm và làm việc tại Trường ĐH Cửu Long

GD&TĐ - Ngày 21/10, ông Madan Mohan Sethi - Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM đến thăm, chào xã giao và làm việc tại Trường ĐH Cửu Long.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, TS Đặng Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long đã giới thiệu các ngành nghề đào tạo, những thành tựu nổi bật của nhà trường.

Về lĩnh vực hợp tác quốc tế, Trường ĐH Cửu Long đã hợp tác với nhiều nước (Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Thụy Sĩ, Lào, Campuchia…) trên các lĩnh vực giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ… Nhà trường đã đào tạo cho khoảng 232 lưu học sinh học nước ngoài (Lào và Campuchia). Hiện có 65 lưu học sinh đang theo học tại trường.

Riêng năm học 2022 - 2023, trường làm thủ tục tiếp nhận khoảng 80 lưu học sinh đăng ký sang học tập chương trình tiếng Việt, đại học, thạc sĩ.

Thay mặt lãnh đạo Trường ĐH Cửu Long, TS Đặng Thị Ngọc Lan bày tỏ mong muốn được mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế, kết nối với các trường ĐH Ấn Độ để trao đổi sinh viên, giảng viên, tổ chức hội thảo khoa học… nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Lãnh đạo Trường ĐH Cửu Long trao đổi với Tổng lãnh sự quán Ấn Độ.

Lãnh đạo Trường ĐH Cửu Long trao đổi với Tổng lãnh sự quán Ấn Độ.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, tọa đàm và chia sẻ thông tin có khả năng hợp tác giữa nhà trường và Ấn Độ liên quan đến giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học, đặc biệt là lĩnh vực Nông nghiệp, Công nghệ thông tin, Y tế, Kỹ thuật - Công nghệ và Công nghệ sinh học.

Thay mặt Lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM, ông Madan Mohan Sethi cám ơn lãnh đạo Trường ĐH Cửu Long đã tiếp đón chu đáo. Qua trao đổi, ông thống nhất một số nội dung sẽ hợp tác với Trường ĐH Cửu Long trong thời gian tới.

Đặc biệt là hỗ trợ trường các suất học bổng đào tạo Tiến sĩ tại Ấn Độ dành cho giảng viên khối ngành Sức khỏe, Kỹ thuật - Công nghệ, Công nghệ thông tin, Công nghệ sinh học; Kết nối giữa Trường ĐH Cửu Long với các trường đại học ở Ấn Độ… Dịp này, ông Madan Mohan Sethi cũng mời lãnh Trường ĐH Cửu Long sang thăm đất nước Ấn Độ trong thời gian tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Erling Haaland lập cột mốc ghi 300 bàn chỉ sau 370 trận thi đấu chuyên nghiệp.

Haaland vượt mặt Ronaldo và Messi

GD&TĐ - Erling Haaland vừa lập cột mốc ghi 300 bàn chỉ sau 370 trận thi đấu chuyên nghiệp, qua đó vượt mặt cả bộ đôi Lionel Messi và C.Ronaldo.

Nếu bạn đang gặp phải tình trạng ham muốn tình dục thấp, việc bổ sung hành tây vào chế độ ăn uống có thể hữu ích. (Ảnh: ITN)

Hành tây giúp chuyện ấy 'khỏe' hơn?

GD&TĐ - Hành tây giúp cải thiện lưu thông máu, tăng tiết testosterone, tăng sức bền và sức chịu đựng. Vì thế, hành tây rất tốt cho tình dục.

Trường Tiểu học Whittier đã sắp xếp lại các lớp để cải thiện số lượng học sinh khuyết tật được hòa nhập cùng bạn đồng lứa. Ảnh: The Hechinger

Xóa bỏ 'rào cản'

GD&TĐ - Tại New Jersey (Mỹ), học sinh khuyết tật thường phải tham gia các lớp học riêng.

Sinh viên Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh làm thí nghiệm khoa học tại phòng nghiên cứu. Ảnh: Hà An

Thúc đẩy chỉ số đổi mới sáng tạo

GD&TĐ - Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bên liên quan thực hiện từ năm 2023.