Tổng Bí thư Tô Lâm: Điện Biên cần biết mơ lớn và dám hành động lớn

GD&TĐ - Làm việc với tỉnh Điện Biên, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm để tạo bứt phá phát triển toàn diện.

Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm ông Phạm Văn Ngân, cựu chiến binh chiến trường Điện Biên Phủ tại phường Điện Biên Phủ.
Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm ông Phạm Văn Ngân, cựu chiến binh chiến trường Điện Biên Phủ tại phường Điện Biên Phủ.

Điện Biên vượt khó vươn lên...

Chiều 27/7, Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu Đoàn công tác Trung ương, có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo chủ chốt tỉnh Điện Biên.

Cùng tham gia Đoàn có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các Ủy viên Bộ Chính trị: ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương...

tong-bi-thu-to-lam-2.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác làm việc với Đảng bộ, chính quyền tỉnh Điện Biên.

Chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư Tô Lâm nằm trong chuỗi hoạt động trọng tâm nhằm kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các nghị quyết của Đảng, đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương biên giới chiến lược phía Tây Bắc.

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn như địa hình hiểm trở, xa trung tâm, nguồn lực hạn chế và tỷ lệ hộ nghèo còn cao, tỉnh đã có nhiều nỗ lực bứt phá, đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 8,76%/năm, mức cao so với trung bình khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

tong-bi-thu-to-lam-4.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn (thứ 4 từ trái sang) cùng các đại biểu Đoàn công tác Trung ương làm việc với tỉnh Điện Biên.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là việc Điện Biên đã huy động hơn 95.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong nhiệm kỳ, thu hút hàng loạt doanh nghiệp, hợp tác xã vào các lĩnh vực thế mạnh như nông nghiệp, chế biến, năng lượng, dịch vụ và du lịch.

Tỉnh cũng đang đẩy mạnh triển khai các dự án trọng điểm như mở rộng Cảng hàng không Điện Biên, các tuyến đường kết nối Quốc lộ 279, trung tâm điều hành đô thị thông minh và chuỗi điểm đến du lịch quốc gia.

Song song với phát triển kinh tế, Điện Biên còn tạo dấu ấn rõ nét trong giáo dục và đào tạo, lĩnh vực đặc biệt quan trọng đối với tỉnh có phần lớn dân số là đồng bào dân tộc thiểu số.

tong-bi-thu-to-lam-3.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm để Điện Biên bứt phá.

Nỗ lực nâng cao chất lượng nguồn nhân sự

Điện Biên hiện có 484 cơ sở giáo dục với trên 211.000 học sinh; tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường ở các cấp học đều vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Chất lượng giáo dục phổ thông được nâng cao rõ rệt, với tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2025 theo chương trình mới đạt 99,82%.

Công tác giáo dục dân tộc, phổ cập, xóa mù chữ được duy trì và phát triển; hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú phát triển mạnh mẽ, góp phần nâng cao mặt bằng dân trí.

Tỉnh cũng duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS mức độ 3, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

nguyen-kim-son.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ GD&ĐT đang tích cực thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú, bán trú tại các xã biên giới.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ đang tích cực triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú, bán trú tại các xã biên giới. Đây là nội dung quan trọng nhằm thực hiện chính sách giáo dục vùng đặc biệt khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương, thu hẹp chênh lệch giữa các vùng miền.

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những nỗ lực của Điện Biên trong chuyển đổi số, tổ chức thành công các sự kiện tầm quốc gia như Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và Năm du lịch Quốc gia 2024. Từ chỗ là chiến trường ác liệt năm xưa, Điện Biên đã vươn lên trở thành điểm sáng về hòa bình, phát triển và khát vọng vươn lên.

xoa-nha-tam.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác dự Lễ khánh thành công trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình anh Lý A Chống, bản Nậm Chim, xã Na Sang.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng chỉ rõ nhiều thách thức còn tồn tại, như: Nội lực kinh tế còn yếu, thu ngân sách phụ thuộc lớn vào Trung ương, hạ tầng giao thông và logistics vẫn là điểm nghẽn, chất lượng nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh tuy giảm mạnh nhưng vẫn ở mức cao (trên 17,6%); ở nhiều xã vùng sâu còn trên 30%.

Trước thực tế đó, Tổng Bí thư yêu cầu Điện Biên cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, nâng cao năng lực thực thi chính sách, khơi thông điểm nghẽn về hạ tầng và nguồn nhân lực.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Hơn lúc nào hết, chúng ta cần một Điện Biên biết mơ lớn và dám hành động lớn”. Tinh thần Điện Biên Phủ của 71 năm trước cần được phát huy trong thời bình để tạo nên kỳ tích mới cho vùng đất lịch sử.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu các bộ, ngành Trung ương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Điện Biên trong các vấn đề lớn như đầu tư hạ tầng chiến lược, giải quyết bài toán giáo viên thiếu hụt, đầu tư cơ sở giáo dục vùng biên, phát triển nhân lực chất lượng cao và tăng cường phòng chống tội phạm ma túy xuyên biên giới.

“Tôi mong rằng, Điện Biên sẽ không bằng lòng với vai trò là nhân chứng lịch sử mà sẽ trở thành điểm sáng về ý chí vươn lên, về cải cách, sáng tạo và phát triển. Mỗi cán bộ, mỗi Đảng viên, mỗi người dân Điện Biên hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ hãy tiếp nối di sản cha ông bằng những việc làm cụ thể, những bước đi mạnh mẽ, bằng lòng tin vững chắc vào tương lai của chính mảnh đất mình đang sống và cống hiến”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

tong-bi-thu-to-lam.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ và tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1.

Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã dự Lễ khánh thành công trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình anh Lý A Chống, bản Nậm Chim, xã Na Sang.

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ và tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các thành viên Đoàn công tác đã trân trọng đặt vòng hoa, dâng hương, thành kính bày tỏ lòng biết ơn các cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến; quân và dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm Châu, chấn động địa cầu”.

Cũng nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác đã tới thăm ông Phạm Văn Ngân, cựu chiến binh chiến trường Điện Biên Phủ tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ