Ngày 10/6, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình.
Dự hội nghị có ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Lê Hoài Trung, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; ông Hồ Đức Phớc, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch Quốc hội.
Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các vụ, cơ quan, đơn vị Trung ương.
Dự hội nghị, về phía 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, có ông Bùi Minh Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ; ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc; ông Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hòa Bình; cùng dự có Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Giám đốc một số sở, ngành 3 tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình là 3 vùng đất với ba bản sắc riêng biệt, như 3 mạch nguồn văn hóa - lịch sử - con người của dân tộc Việt Nam, đã cùng chảy xuyên suốt qua chiều dài hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước; là cái nôi của nền văn hóa Việt và nay đang hội tụ, gắn kết chặt chẽ trong một không gian phát triển mới đầy triển vọng;
3 tỉnh với 3 đặc điểm riêng đang từng bước hội tụ trong một chỉnh thể thống nhất, hòa quyện về địa lý, lịch sử, văn hóa, dân cư và cơ cấu kinh tế.
Sự gắn kết giữa đồng bằng công nghiệp - trung du lịch sử - miền núi sinh thái không chỉ tạo điều kiện thuận lợi về mặt địa giới hành chính mà còn mở ra cơ hội hình thành một mô hình phát triển đa trung tâm, tích hợp cao, vừa đảm bảo tính kế thừa truyền thống, vừa hướng đến tương lai hiện đại.
Tổng Bí thư nhấn mạnh việc hợp nhất không đơn thuần là một quyết định hành chính, mà là bước chuyển chiến lược trong tư duy quản trị quốc gia, từ mô hình phát triển phân mảnh sang tư duy không gian tích hợp, từ đơn vị địa phương sang liên kết vùng với tầm nhìn chiến lược vì sự phát triển bền vững, bản sắc và thịnh vượng chung.

Để khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế và tính bổ trợ lẫn nhau giữa 3 vùng của tỉnh Phú Thọ mới, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị từ nay tới tháng 7 và những tháng cuối năm 2025, Ban Thường vụ, các cấp ủy, chính quyền, toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở cần khẩn trương nhưng chắc chắn hoàn tất việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo đúng tinh thần Nghị quyết 60 và Kết luận 150 của Bộ Chính trị, bảo đảm các nguyên tắc tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, minh bạch và vận hành thông suốt.
Trong suốt quá trình sắp xếp bộ máy, phải giữ vững đoàn kết nội bộ, củng cố niềm tin trong đội ngũ và trong Nhân dân; không để việc tổ chức lại làm gián đoạn công tác, suy giảm động lực hoặc phát sinh tư tưởng trì trệ, chờ đợi;
Phải xây dựng lại chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tổng thể cho tỉnh mới một cách bài bản, khoa học, mang tầm nhìn dài hạn; cần phát triển chuỗi giá trị liên kết nội vùng, hình thành mạng lưới đô thị phân tầng chức năng.
Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh không đánh đổi môi trường, văn hóa và an sinh để lấy tăng trưởng đơn thuần; phát triển phải hài hòa, bảo đảm an sinh xã hội, tiến bộ xã hội, gìn giữ bản sắc, bảo vệ sinh thái và sử dụng tài nguyên hiệu quả, vì một tương lai bền vững, cân bằng và nhân văn hơn.
3 tỉnh cần chuẩn bị thật chu đáo và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh mới và các cấp trực thuộc, bảo đảm tiến độ, chất lượng và định hướng chính trị đúng đắn...

Tổng Bí thư cũng đề nghị tỉnh Phú Thọ mới chủ động đề xuất với Trung ương một số cơ chế, chính sách đặc thù, để tận dụng tốt quy mô, vị thế và đặc điểm đa dạng của tỉnh sau hợp nhất, từ đầu tư hạ tầng, chuyển đổi số, phân cấp tài chính - ngân sách đến đào tạo nhân lực và bảo tồn văn hóa, bản sắc dân tộc.
Về các kiến nghị, đề xuất của 3 tỉnh, Tổng Bí thư giao Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp, gửi đến các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét, khẩn trương giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và trên tinh thần hỗ trợ tối đa cho địa phương.
Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng với ý chí đoàn kết, tinh thần đổi mới và quyết tâm chính trị cao, 3 tỉnh sẽ thực hiện thành công việc hợp nhất, mở ra một mô hình phát triển tiêu biểu, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững của đất nước.