Trưa 29/4, sau khi tham dự Lễ thượng cờ - Lễ hội thống nhất non sông nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị.
Cùng tham gia có ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương; cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.
Trong không khí thiêng liêng và xúc động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng, liệt sĩ trên mọi miền Tổ quốc đã dâng hiến trọn tuổi thanh xuân, máu xương vì độc lập, tự do cho đất nước và hạnh phúc của Nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng thắp hương từng phần mộ liệt sĩ, bày tỏ sự tri ân đối với các thế hệ đã hy sinh vì nền hoà bình.
Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn là nơi an nghỉ của hơn 10.260 liệt sĩ trong cả nước, chủ yếu là các liệt sĩ thuộc Đoàn 559-Bộ đội Trường Sơn, hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Nơi đây là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tinh thần, ý chí đấu tranh giành độc lập và khát vọng hòa bình của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.