Tom Cruise trả lại 3 cup Quả Cầu Vàng

GD&TĐ - Tom Cruise đã tham gia một cuộc nổi dậy, trả lại ba tượng vàng Quả Cầu Vàng cho Hiệp hội Báo chí nước ngoài ở Hollywood (HFPA) mà anh giành được.

Nam diễn viên Tom Cruise.
Nam diễn viên Tom Cruise.

Ngày 10/5, mạng lưới truyền hình NBC của Mỹ thông báo sẽ không phát sóng lễ trao giải Quả Cầu Vàng năm 2022 do vụ bê bối gần đây của Hiệp hội Báo chí nước ngoài ở Hollywood (HFPA) - đơn vị tổ chức giải, liên quan đến vấn đề phân biệt chủng tộc.

Đầu năm nay, lễ trao giải Quả Cầu Vàng thường niên cũng đã đối mặt với làn sóng tẩy chay sau khi tờ Los Angeles Times tiết lộ trong số các thành viên của HFPA không có thành viên nào là người da màu.

Tom Cruise đã tham gia một cuộc nổi dậy, trả lại ba tượng vàng Quả Cầu Vàng cho Hiệp hội Báo chí nước ngoài ở Hollywood (HFPA) mà anh đã giành được qua các vai diễn trong Born on the Fourth of July (1990), Jerry Maguire (1997) và vai phụ xuất sắc trong Magnolia 2000.

Quyết định của NBC được đưa ra ngay cả sau khi Hiệp hội Báo chí Nước ngoài Hollywood (HFPA), đơn vị trao giải, đồng ý tuyển thêm thành viên Da đen và thực hiện những thay đổi khác trong vòng 18 tháng tới. Mạng lưới truyền hình NBC ban đầu hoan nghênh kế hoạch nhưng sau đó cho biết họ sẽ chờ xem liệu các cải cách có hiệu quả hay không.

Các thành viên HFPA cũng bị cáo buộc đưa ra những nhận xét phân biệt giới tính và phân biệt chủng tộc, đồng thời thu hút sự ưu ái từ những người nổi tiếng và hãng phim.

"Sự thay đổi ở mức độ này cần thời gian và công sức, và chúng tôi cảm thấy HFPA cần thời gian để làm đúng. Vì vậy, NBC sẽ không phát sóng Quả cầu vàng 2022", NBC cho biết trong một tuyên bố.

"Giả sử tổ chức thực hiện đúng kế hoạch của mình, chúng tôi hy vọng mình sẽ có mặt để phát sóng chương trình vào tháng 1 năm 2023", NBC nói thêm.

Lễ trao giải Quả Cầu Vàng hàng năm, với sự tham dự của các ngôi sao hạng A và các giám đốc điều hành trong ngành, đã trở thành một trong những lễ trao giải lớn nhất của Hollywood trước lễ trao giải Oscar.

Scarlett Johansson đã tham gia cùng Netflix, Amazon Studios, WarnerMedia và hàng chục công ty đại chúng hàng đầu của Hollywood, những người cho biết họ sẽ không còn làm việc với HFPA trừ khi nó thực hiện những thay đổi sâu rộng.

"Trước đây, điều này thường có nghĩa là phải đối mặt với những câu hỏi và nhận xét phân biệt giới tính của một số thành viên HFPA liên quan đến quấy rối tình dục. Đó chính là lý do khiến tôi từ chối tham gia các hội nghị của họ trong nhiều năm", Scarlett Johansson nói.

WarnerMedia, bao gồm kênh truyền hình cáp HBO và hãng phim Warner Bros, cho biết trong thư gửi HFPA rằng họ lo ngại về "những câu hỏi nhạy cảm về chủng tộc, phân biệt giới tính và kỳ thị đồng tính" tại các cuộc họp báo và sự kiện trong quá trình đề cử và trao giải Quả Cầu Vàng.

Bức thư của WarnerMedia cho biết: “Đã quá lâu, các yêu cầu về đặc quyền, ưu đãi đặc biệt và các yêu cầu không chuyên nghiệp đã được đưa ra đối với nhóm của chúng tôi và những người khác trong ngành”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.