Tối nay, háo hức chờ xem đêm hội tôn vinh văn hóa Huế

GD&TĐ - Đó là khẳng định của NSND Nguyễn Ngọc Bình – Tổng đạo diễn chương trình khai mạc và bế mạc Festival Huế 2016. 

Tối nay, háo hức chờ xem đêm hội tôn vinh văn hóa Huế

Huế đã trải qua 8 kỳ Festival, và nó đã đem lại cho vùng đất văn hóa của Huế những tiếng vang nhất định. 

Tuy nhiên, để tìm điều gì đó mới mẻ thì nó vẫn mang dáng dấp của một mùa lễ hội chung chung, chưa có điểm nhấn đặc trưng riêng biệt của Huế . Vì thế chương trình nghệ thuật khai mạc Festival Huế vào tối 29/4 sẽ mang nhiều nét mới, " đậm hương vị của miền núi Ngự, sông Hương".

Theo NSND Nguyễn Ngọc Bình, với Festival Huế 2016 này, có nhiều quan điểm khác với các lần trước, đó là sẽ nhấn mạnh bản sắc và vốn di sản văn hóa của Huế. Đây sẽ là cái chủ thể trong nội dung các tiết mục đêm khai mạc của Festival. Tuy nhiên cũng sẽ đưa vào những nét văn hóa đặc trưng của hai đầu đất nước.

Chương trình khai mạc sẽ gồm ba phần chính, gồm: Phần thứ nhất với chủ đề Huế thành phố di sản, ở chủ đề này tôi muốn nhấn mạnh Huế với 710 năm Thuận Hóa – Phú Xuân bằng ngày hội từng bừng của người dân Huế, cũng như nhớ đến công ơn của các bậc tiền nhân đã gầy dựng nên mảnh đất này. Nội dung của phần này sẽ là “Âm sắc hội cố đô” và “trầm tích Huế thơ”, khai thác chất liệu cung đình và dân gian Huế.

Chất liệu và tên gọi “Âm sắc hội cố đô”, tái hiện lễ hội cung đình được lồng đan xen những điểm xuyến về lễ hội dân gian. Cũng như vậy, “Trầm tích Huế thơ” ở đây cũng sẽ khai thác chất liệu cung đình và dân gian, gồm múa lục cúng hoa đăng và múa hát chầu văn được phát triển thông qua sự biểu cảm của người nghệ sỹ. Đây chính là sự giao thoa văn hóa giữa cung đình và giân gian.

Riêng nét đặc trưng nghệ thuật về văn hóa của hai đầu đất nước, chúng tôi khơi gợi sự gắn kết tình yêu của những con người Bắc, Trung, Nam thông qua bài hát “Hà Nội, Huế, Sài Gòn”.

Ở đây, Nhà hát Ca múa nhạc Bông Sen sẽ biểu diễn theo sắc thái của Nam bộ, một khối diễn viên của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long sẽ diễn theo sắc thái của Bắc bộ, và một khối của nghệ sỹ Huế biểu diễn theo sắc thái văn hóa của vùng sông Hương, núi Ngự.

Cũng theo NSND Nguyễn Ngọc Bình, trong chương trình khai mạc sẽ nhấn mạnh về chủ đề bản sắc và vốn di sản của Huế, nên ngoài việc giới thiệu văn hóa Bắc bộ bằng câu chuyện lịch sử kéo dài từ Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê…, giới thiệu văn hóa Nam bộ bằng bài hát “Bài ca Đất phương Nam”, riêng với Huế, sẽ chọn ca khúc “Dòng sông ai đã đặt tên” của nhạc sỹ Trần Hữu Pháp.

Với ca khúc này, đạo diễn muốn khơi gợi tình yêu của khán giả về công chúa Huyền Trân, cùng với huyền tích khi nàng đặt chân đến vùng đất này, thì có một loài hoa thơm rơi xuống hai bên bờ sông Hương rồi chảy xuôi theo dòng nước. Ngoài ra, trong này cũng nhắc đến hình ảnh Phu Văn Lâu với những người anh hùng dân tộc như: Duy Tân, Thái Phiên, Trần Cao Vân…

Chương trình nghệ thuật khai mạc Festival Huế 2016, khi dàn dựng sẽ đi vào ba phần cụ thể, đó là Văn hóa Huế, Huế cùng hai đầu đất nước và Huế với bạn bè quốc tế. Trong phần Huế với bạn bè quốc tế, sẽ có ba tiết mục của ba đoàn nghệ thuật tham gia biểu diễn trên nền nhạc nhạc hợp xướng bài hát “Huế thành phố Festival” của nhạc sỹ Lê Phùng.

Tuy nhiên, hiện nay đạo diễn vẫn đang cố gắng liên lạc với các đoàn nghệ thuật quốc tế có tiết mục tham gia biểu diễn trong lễ khai mạc Festival Huế 2016.

Tối nay, háo hức chờ xem đêm hội tôn vinh văn hóa Huế ảnh 1Tối nay, háo hức chờ xem đêm hội tôn vinh văn hóa Huế ảnh 2Tối nay, háo hức chờ xem đêm hội tôn vinh văn hóa Huế ảnh 3

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.