Tối 5/10: TP Hà Nội ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 ở quận Hoàng Mai

GD&TĐ - Hai ca mắc mới Covid-19 ở Hà Nội có địa chỉ ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, đều đã được cách ly.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tối 5/10, Sở Y tế Hà Nội cho biết địa bàn đã ghi nhận thêm 2 ca Covid-19 mới, nâng tổng số ca trong ngày lên 4 trường hợp. 2 bệnh nhân đều trú tại quận Hoàng Mai, thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt.

Bệnh nhân T.C.T: nam, sinh năm 1966. Bệnh nhân  T.T.T: nữ, sinh năm 1991. Họ là người cùng gia đình ở địa chỉ: hẻm 88/38 Thịnh Liệt, Hoàng Mai; F1 của ca Covid-19 đã công bố trước đó.

Các bệnh nhân chuyển cách ly tập trung tại Đông Anh từ ngày 19/9. Trong quá trình cách ly, họ xuất hiện triệu chứng, chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Đông Anh khám, lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Như vậy từ sáng tới tối nay, Sở Y tế Hà Nội đã công bố 4 ca Covid-19, trong đó 1 người ở khu vực phong tỏa và 3 ca đã đi cách ly tập trung.

Tính từ đầu đợt dịch thứ tư (ngày 27/4) đến nay, Hà Nội phát hiện tổng cộng 4.014 bệnh nhân Covid-19, gồm 1.603 ca ghi nhận ngoài cộng đồng và 2.411 người tại khu cách ly, khu vực phong tỏa. 

Tính riêng tại ổ dịch Bệnh viện Việt Đức, trong 24 giờ qua Hà Nội chỉ phát hiện 1 ca bệnh Covid-19, nâng tổng số ca liên quan ổ dịch này lên 42.

Trong số này, có 34 ca phát hiện ở Hà Nội (gồm 17 ca là người sinh sống ở Hà Nội, số còn lại là người ở tỉnh khác đến Bệnh viện Việt Đức điều trị/chăm sóc người bệnh); 8 ca còn lại phát hiện ở tỉnh Nam Định (4 ca), Hà Tĩnh (2), Hưng Yên và Hải Dương mỗi nơi 1 ca.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.