Tối 11/7, Hà Nội thêm 2 ca dương tính Covid-19 tại Công ty SEI, khu công nghiệp Thăng Long

GD&TĐ - Tối 11/7, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 tại Công ty SEI, Khu công nghiệp Thăng Long.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Trường hợp thứ nhất là P.T.H (sinh năm 1991; địa chỉ ở thôn Mai Châu, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh). Ngày 11/7, H xuất hiện triệu chứng ngứa họng, đau mỏi người, đau đầu.

Trường hợp thứ hai là N.T.H (sinh năm 1994; địa chỉ ở số 3, thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung, huyện Đông Anh).

Ngày 11/7, người này xuất hiện triệu chứng sốt, mệt mỏi.

Theo kết quả điều tra dịch tễ, hai người này làm cùng phân xưởng Mounting của Công ty SEI và là F của bệnh nhân 28.475 và bệnh nhân 28.476.

Ngay sau khi Công ty SEI phát hiện ca dương tính, hai người này đã được cách ly từ ngày 5/7 tại công ty và có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính.

Ngày 10/7, hai người được lấy mẫu lần 2 cũng có kết quả âm tính và chuyển cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng công nghệ và kinh tế Hà Nội, huyện Sóc Sơn.

Ngày 11/7, cả hai bệnh nhân đều xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, sốt, đau người...

Sau đó, họ được Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn lấy mẫu xét nghiệm lần 3 và cho kết quả dương tính (do CDC Hà Nội thực hiện).

Như vậy, tính từ ngày 5/7 đến nay, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 48 ca dương tính, trong đó có 24 ca liên quan đến chùm ca bệnh tại Công ty SEI.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường Đại học Ngoại thương trong ngày tốt nghiệp. Ảnh minh họa: NTCC

Yêu cầu chiến lược mở ra cơ hội hình thành những đại học mạnh

GD&TĐ - Sắp xếp, tái cấu trúc và sáp nhập các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp không chỉ là chủ trương lớn mang tính chiến lược, mà còn là yêu cầu tất yếu để nâng cao chất lượng đào tạo, hiệu quả sử dụng nguồn lực trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số.

Học sinh Hà Nội học trực tuyến trong các ngày 6 - 7/10. Ảnh: Đình Tuệ

Dạy - học thích ứng với mưa lũ

GD&TĐ - Căn cứ vào tình hình thời tiết những ngày qua, ngành Giáo dục các địa phương đã chủ động phương án vừa duy trì nhịp học tập, vừa bảo đảm an toàn cho học sinh.