Đa dạng mức học phí tại các trường Quốc tế
Khảo sát mới nhất về mức học phí tại các trường THPT có hệ Quốc tế tại Việt Nam cho thấy bức tranh đa dạng, con số dao động từ 15,7 triệu đến 45 triệu đồng mỗi tháng.
Cụ thể, cùng đào tạo chương trình Cambridge A-Level (thường được gọi là Tú tài Anh), Hệ thống Vinschool có học phí trung bình ở mức 17,9 triệu đồng/tháng, còn Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) áp dụng mức học phí thấp hơn là 15,7 triệu đồng/tháng.
Số liệu từ Hội đồng Khảo thí Quốc tế Cambridge cho thấy, tỷ lệ học sinh Việt Nam đạt điểm A và A* trong kỳ thi A-Level thường cao hơn mức trung bình toàn cầu, dao động từ 30-40% tùy theo môn học và năm thi cụ thể.
Ở phân khúc cao hơn là chương trình Tú tài Quốc tế, các trường British International School (BIS), United Nations International School Hanoi (UNIS) và Australian International School (AIS) hiện công bố mức chi phí khá cao, dao động khoảng 45 triệu đồng/tháng, gấp gần 3 lần so với A-Level.
Sở dĩ có sự chênh lệch này, đại diện các trường cho biết: Chương trình Tú tài Quốc tế giúp học sinh có lợi thế tốt hơn khi ứng tuyển vào các trường Đại học lớn trên Thế giới. Tuy nhiên, chương trình này cũng đòi hỏi học sinh có khả năng tự học tốt và chịu áp lực cao hơn so với A-Level.
Ngoài ra, chương trình THPT Công nghệ Quốc tế mới ra đời với làn sóng quan tâm lớn từ phụ huynh và cộng đồng cũng vừa công bố mức học phí ở mức 11-16 triệu đồng/tháng. Cụ thể, học phí 11 triệu đồng/tháng áp dụng cho hệ lấy bằng tốt nghiệp THPT và bằng Lập trình viên Quốc tế ADSE do Tập đoàn Aptech Ấn Độ cấp; 16 triệu đồng/tháng nếu học thêm học phần AICP để có thêm bằng Cử nhân CNTT do Đại học Lincoln cấp. Phụ huynh tỏ ra khá bất ngờ khi mức học phí công bố thấp hơn dự kiến.
Học phí chẳng đáng ngại, suất học mới đáng lo
Chị Phương (một phụ huynh ở Hà Nội) tìm hiểu chương trình THPT Công nghệ Quốc tế cho biết: “Xét kỹ thì 16 triệu/tháng không chỉ là đầu tư cho 3 năm THPT, mà tương đương với chi phí cho cả lộ trình 7 năm học tập của con: 3 năm THPT và 4 năm Đại học”. Mặt khác, nhiều phụ huynh lo lắng với mức học phí hợp lý nhưng chỉ tiêu tuyển sinh giới hạn 55 học sinh sẽ làm tăng tỷ lệ chọi vào trường.
Ông Chu Tuấn Anh - Hiệu trưởng Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech (đơn vị triển khai chương trình THPT Công nghệ Quốc tế) cho biết phụ huynh cần cân nhắc kỹ trước khi đăng ký mua hồ sơ cho con. Ông nhấn mạnh: “Chương trình không dành cho số đông học sinh, những bạn yêu thích CNTT, muốn tập trung vào học các kiến thức thực tiễn như Lập trình và Tiếng Anh, giảm tải học văn hóa và muốn đi làm sớm mới nên cân nhắc đăng ký. Với các bạn thực sự mong muốn vào trường, cần tham khảo bộ đề mẫu và hướng dẫn làm bài từ ban tuyển sinh để tăng khả năng trúng tuyển”.
Ông cũng làm rõ thêm: “Chương trình THPT Công nghệ Quốc tế không đào tạo và không cấp bằng Cử nhân CNTT. Việc công nhận và cấp bằng Cử nhân CNTT được thực hiện theo thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Aptech Toàn cầu và Lincoln University College Malaysia (LUC): học viên có bằng Tốt nghiệp THPT và hoàn thành chương trình AICP của Aptech trên toàn Thế giới được LUC công nhận tương đương hoàn thành chương trình Đào tạo Cử nhân CNTT và được LUC cấp bằng “Bachelor of Information Technology (Hons)”.