Toàn bộ kết cấu kim loại đã được chuyển đến để phục hồi cầu Crimea

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo Phó Thủ tướng Nga Marat Khusnullin, tất cả các cấu trúc kim loại cần thiết cho việc phục hồi cầu Crimea đã được chuyển đến.

Công việc phục hồi cầu Crimea
Công việc phục hồi cầu Crimea

Ông Khusnullin cho biết, toàn bộ kết cấu kim loại cần thiết để sửa chữa cầu Crimea đã được chuyển đến với trọng lượng 1.218 tấn. Chúng được sản xuất trong thời gian kỷ lục. Ông cũng gửi lời cảm ơn đặc biệt đối với các nhà sản xuất và nói rằng công nhân đã bắt đầu lắp ráp các nhịp mới.

Hiện có khoảng 450 chuyên gia cùng hơn 40 đơn vị thiết bị đang làm việc khắc phục cầu Crimea.

Ngày 20/10, công nhân làm đường bắt đầu tháo dỡ các kết cấu nhịp bị hư hỏng của cầu Crimea. Hiện tại cây cầu này đã mở cửa cho các phương tiện vận tải hành khách và xe buýt.

Tại các lối vào cầu đều có các trạm kiểm soát, việc kiểm tra phương tiện được thực hiện trên nhiều tuyến cùng lúc.

Một phần của cầu Crimean đã bị hư hại trong một vụ nổ ngày 8/10. Hậu quả là 7 thùng nhiên liệu của đoàn tàu gần đó bốc cháy. Sự việc khiến hai nhịp cầu bị sập một phần. 4 người đã thiệt mạng sau vụ nổ trên.

Ngày 12/10, Cơ quan An ninh Nga báo cáo có thiết bị nổ được giấu trong các cuộn có màng polyetylen xây dựng trên 22 pallet với tổng trọng lượng là 22.770 kg. 8 người liên quan đến vụ tấn công này đã bị giam giữ, trong đó có công dân Nga, Ukraine và Armenia.

Liên quan đến vụ việc trên, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nga Aleksandr Sukhanov – người phụ trách về an ninh giao thông – đã bị sa thải ngày 24/10.

Theo IZ/Cinform

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ