Tòa án Hàn Quốc chỉ định tân Thẩm phán Tòa án Hiến pháp

Tòa án Tối cao cho biết đã xem xét kỹ để đảm bảo rằng Thẩm phán Tòa án Hiến pháp có đủ trình độ, năng lực và đạo đức để phục vụ người dân.

Tòa án Hàn Quốc chỉ định tân Thẩm phán Tòa án Hiến pháp
Toa an Han Quoc chi dinh tan Tham phan Toa an Hien phap - Anh 1

Ảnh minh họa. (Nguồn: koreabizwire.com)

Ngày 6/3, Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn Tòa án Tối cao Hàn Quốc cho biết Chánh án Tòa án Tối cao Hàn Quốc Yang Seung-thae đã chỉ định luật sư Lee Son-ae làm người kế nhiệm, thay thế Quyền Chánh án Tòa án Hiến pháp Lee Jong-mi sẽ nghỉ hưu vào ngày 13/3 tới.

Luật sư Lee Son-ae sẽ chính thức nhậm chức sau khi trải qua cuộc điều trần nhân sự tại Quốc hội Hàn Quốc.

Tòa án Tối cao cho biết đã xem xét kỹ để đảm bảo rằng Thẩm phán Tòa án Hiến pháp có đủ trình độ, năng lực và đạo đức để phục vụ người dân.

Đặc biệt, coi trọng chức năng và vai trò của Tòa án Hiến pháp và coi tiêu chuẩn hàng đầu đối với Thẩm phán phải là người có khả năng đại diện và điều hòa lợi ích bao gồm sự quan tâm tới những người yếu thế trong xã hội và bảo vệ người thuộc cộng đồng thiểu số.

Dự kiến, quy trình bổ nhiệm bà Lee Son-ae có thể phải mất hơn một tháng do phải trải qua cuộc điều trần nhân sự tại Quốc hội và các thủ tục khác để Quyền Tổng thống phê chuẩn.

Theo VietnamPlus

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

Đừng biến bữa ăn thành hình phạt

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.