Tổ chức phiên tòa giả định giáo dục pháp luật cho học sinh

GD&TĐ - Sở GD&ĐT tổ chức “Phiên tòa giả định” nhằm phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng học sinh THPT của ngành Giáo dục thành phố năm 2016.

Quang cảnh phiên tòa giả định diễn ra tại Trường THPT Nguyễn Huệ (Bình Định)
Quang cảnh phiên tòa giả định diễn ra tại Trường THPT Nguyễn Huệ (Bình Định)

Chương trình “Phiên toàn giả định” phổ biến, giáo dục pháp luật tập trung vào các quy định pháp luật có liên quan đến các nội dung vi phạm của học sinh THPT hiện nay như: Nội quy trường học, an toàn trường học, trật tự an toàn xã hội, phòng chống ma túy và các quy định về tội phạm hình sự….

“Phiên tòa giả định” có 3 phần. Theo đó, phần 1 diễn một đoạn kịch ngắn về câu chuyện của đối tượng tại thời điểm vi phạm, được dàn dựng dựa trên tình huống có thật trong tình tiết vụ án, nhằm đưa ra những đề tài tranh luận trong việc chấp hành pháp luật, đồng thời mời học sinh cùng tham gia ứng xử tình huống trên sân khấu.

Phần 2: Thực hiện phiên tòa giả định. Hình thức phiên tòa giả định gồm có thẩm phán, hội thẩm nhân dân, viện kiểm sát, thư ký, công an, luật sư, người phạm tội và người có liên quan… tuyên truyền trực quan sinh động, thu hút học sinh chăm chú theo dõi và nâng cao kiến thức về pháp luật.

Phần 3: Trả lời vấn đáp. Thực hiện vấn đáp các câu hỏi trực tiếp cho học sinh tham dự có nội dung liên quan đến phiên tòa giả định vừa xem. Ban tổ chức sẽ trao những phần quà cho những học sinh trả lời gần đúng nhất với lời giải đáp của luật sư.

Hoạt động này sẽ diễn ra trong 2 đợt. Đợt 1 vào ngày 12/5/2016; đợt 2 vào 20/5/2016.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.