Tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép, 2 bị cáo lĩnh án tù

GD&TĐ - 2 bị cáo bị TAND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên phạt án tù vì tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.
Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Ngày 15/7, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” đối với Phạm Văn Đức (SN 1988) và Vũ Văn Ngọc (SN 1987), cả 2 cùng trú tại huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng.

Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 9/2023, Phạm Văn Đức được 1 người không rõ lai lịch tên Nam thuê đưa 2 người Trung Quốc là Nghiêm Huy Phi và Văn Khải Hoa (đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam) đi từ TP Hải Phòng vào TPHCM để ở lại Việt Nam trái phép với tiền công 10 triệu đồng.

z5635458027757_43ca5a96a4948ec92297bfab905e81c4.jpg
z5635458027851_532e770fcec915c0d2234ad12c569bbd.jpg
2 bị cáo Phạm Văn Đức và Vũ Văn Ngọc tại phiên tòa.

Sau đó, Phạm Văn Đức thuê lại Vũ Văn Ngọc để Ngọc trực tiếp đưa 2 người Trung Quốc này từ TP Hải Phòng vào TPHCM với tiền công 2 triệu đồng.

Khoảng 19h ngày 9/9/2023, khi Vũ Văn Ngọc đưa Nghiêm Huy Phi và Văn Khải Hoa đến thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Phạm Văn Đức bỏ trốn đến 5/3/2024 thì bị bắt.

Cả 2 bị cáo đều có nhân thân xấu, có tiền án, tiền sự, trong đó bị cáo Đức bị TAND huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng xử phạt 27 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”, nhưng trong lúc hoãn thi hành án thì bỏ trốn.

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của 2 bị cáo mang tính chất đồng phạm giản đơn, trong đó Phạm Văn Đức là người thuê Ngọc nên phải chịu trách nhiệm chính.

Hành vi của các bị cáo đã vi phạm pháp luật về chế độ quản lý hành chính của Nhà nước trong lĩnh vực nhập cảnh, quản lý người nước ngoài nên cần phải xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Vì vậy, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Đức 5 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”, tổng hợp hình phạt ở bản án của huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng, bị cáo Đức phải chấp hành hình phạt 7 năm 3 tháng tù.

Bị cáo Vũ Văn Ngọc 1 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Máy bay ném bom chiến lược B-52H của Không quân Mỹ (bên trên) bay cùng tiêm kích F-35A của Không quân Hàn Quốc trong một cuộc tập trận không quân chung. Ảnh:: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

Doanh thu vũ khí toàn cầu bùng nổ

GD&TĐ - Doanh thu các tập đoàn vũ khí lớn tăng mạnh, vượt kỷ lục khi xung đột Gaza và Ukraine cùng căng thẳng toàn cầu đẩy nhu cầu quân sự lên cao.

Trong trường hợp phát hiện bị người khác quay/chụp tại nơi công cộng, trẻ cần bình tĩnh và lịch sự xử lý tình huống. Ảnh: SCMP

Quay lén ở Nhật Bản: Vấn nạn nhức nhối

GD&TĐ - Quay lén trong học đường tại Nhật Bản đang trở thành vấn nạn nhức nhối. Tội phạm quay lén ngày càng nhiều, sử dụng những thiết bị camera tinh vi như gắn vào đầu bút bi, móc áo, đặt trong phòng thay đồ nữ tại trường trung học.

Nhà máy Mercedes-Benz tại Đức.

Một sai lầm nghiêm trọng

GD&TĐ - Nền kinh tế Đức đang suy thoái, và chỉ có dầu khí Nga mới có thể cứu vãn. Đảng Sự lựa chọn cho nước Đức đang yêu cầu nối lại hoạt động mua dầu.