Tổ bảo vệ phương tiện giao thông đường thủy “rởm” ép chủ tàu nộp tiền

GD&TĐ - Ngày 8/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Danh tính các đối tượng gồm: Phùng Văn Tuấn (SN 1968, trú tại thôn Đồ Sơn, xã Yên Đức, thị xã Đông Triều); Nguyễn Văn Thắng (SN 1963, trú tại tổ 2, khu Yên Sơn, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều); Nguyễn Văn Thái (SN 1974, trú tại khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ); Nguyễn Thành Võ (SN 1974, trú tại khu Yên Lãng 2, phường Yên Thọ) và Vũ Văn Khơi (SN 1973, trú tại thôn Dương Đê, xã Yên Đức).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Quảng Ninh nhận thấy có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản trên khu vực sông thuộc thị xã Đông Triều gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến hoạt động vận tải nói riêng và tình hình an ninh trật tự nói chung. Trước tình hình trên, lực lượng chức năng đã lập chuyên án để đấu tranh.

Sau một thời gian thu thập thông tin, tài liệu, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 27/12/2021, lực lượng chức năng đã tổ chức bắt quả tang Phùng Văn Tuấn và Nguyễn Văn Thắng khi 2 đối tượng này đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Quá trình bắt và khám xét khẩn cấp 2 đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 1 thuyền sắt có gắn máy là phương tiện đi lại của các đối tượng, 2 điện thoại di động, hơn 2 triệu đồng và một số giấy tờ liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Thắng và Tuấn khai nhận, từ năm 2018, do không có công ăn việc làm ổn định, muốn có tiền tiêu xài, 2 đối tượng này tự nhận là tổ bảo vệ phương tiện giao thông đường thủy tại khu vực Bến Cân (thuộc phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều) để ép buộc các chủ phương tiện neo đậu tại đây phải nộp tiền an ninh.

Khoảng 14h hàng ngày, Tuấn và Thắng đến khu vực Bến Cân sau đó điều khiển thuyền máy áp sát các phương tiện đang neo đỗ tại đây để yêu cầu chủ các phương tiện hoặc thuyền trưởng nộp tiền an ninh với mức giá 300 nghìn đồng đối với xà lan đẩy, 200 nghìn đồng đối với phương tiện có hàng hóa và 100 nghìn đồng đối với phương tiện không có hàng hóa.

Thu tiền xong, Tuấn ghi “Vé bảo vệ phương tiện đường thủy” giao cho các thuyền trưởng hoặc chủ phương tiện, sau đó chia đều rồi đợi hôm sau đi thu tiếp. Trong khi Tuấn và Thắng đang thu tiền của 4 phương tiện thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt quả tang.

Cơ quan chức năng làm việc với các đối tượng liên quan.
Cơ quan chức năng làm việc với các đối tượng liên quan.

Tiến hành đấu tranh mở rộng vụ án, lực lượng chức năng đã triệu tập và bắt khẩn cấp nhóm đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tương tự tại khu vực Bến Đụn (xã Yên Đức) và cảng Hồng Thái Tây (xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều) gồm: Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Thành Võ và Vũ Văn Khơi.

Làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng trên khai nhận, Thái và Võ bắt đầu thu tiền của các phương tiện giao thông thủy neo đậu tại khu vực Bên Đụn và cảng Hồng Thái Tây từ tháng 11/2018. Đến tháng 6/2020, Võ bị bắt nên Khơi thay Võ đi thu tiền cùng Thái, Đến giữa tháng 11/2021, sau khi Võ chấp hành xong án phạt tù thì Võ tiếp tục cùng Thái đi thu tiền.

Nhóm của Thái, Võ, Khơi cũng tự xưng là tổ bảo vệ phương tiện giao thông đường thủy để ép các chủ phương tiện hoặc thuyền trưởng nộp tiền an ninh với mức từ 100 đến 200 ngàn đồng. Hàng ngày, nhóm của Thái thu tiền vào buổi sáng, sau đó chia nhau tiêu xài.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi liên quan của từng đối tượng trong 2 ổ nhóm tội phạm này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.