Tình yêu lớn trò gửi gắm qua màn hình nhỏ trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

GD&TĐ - Ứng phó với Covid-19, bằng ứng dụng công nghệ hơn 200 học sinh, 50 giáo viên - công nhân viên trường Tiểu học Vietkids đã cùng nhau tổ chức sự kiện trực tuyến “Ngày Phụ Nữ Vietkids"..

Tình yêu lớn trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 trực tuyến qua màn hình nhỏ
Tình yêu lớn trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 trực tuyến qua màn hình nhỏ

Trong sự kiện “Ngày Phụ Nữ Vietkids", các bạn học sinh Vietkids đã có cơ hội được ôn lại về truyền thống lịch sử Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng thông qua trò chơi tương tác trắc nghiệm trực tuyến từ phía nhà trường. Trong những ngày tháng đại dịch COVID-19, nhà trường đã nỗ lực tạo ra những trò chơi trực tuyến sao cho thú vị nhất, khơi gợi được trí tò mò, sự phát triển tư duy của trẻ.

Nói về sự kiện “Ngày Phụ nữ Vietkids", cô Nguyễn Thị Thu Hương - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm học 2021-2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, nhưng phong trào học tập và thi đua của các con học sinh Vietkids vẫn đạt được những thành tích ấn tượng. Sự kiện lần này được tổ chức như là sáng kiến của Ban giám hiệu Nhà trường, mang tới cho các con những hoạt động vui chơi ngoài giờ hấp dẫn và giây phút được tri ân những người phụ nữ quan trọng với các con.

Những món quà yêu thương học sinh gửi tới các cô giáo
Những món quà yêu thương học sinh gửi tới các cô giáo

Với chủ đề của gày Quốc tế Phụ nữ năm 2022 là “BreakTheBias - tạm dịch: “Phá vỡ định kiến”, chị Phạm Huệ Nương, phụ huynh học sinh nhà trường, hiện đang công tác tại Trung tâm Người đồng hành – nơi người khuyết tật câm điếc sản xuất ra những chiếc khẩu trang tiêu chuẩn quốc tế. Chị đã gửi tới chương trình một video ngắn hình ảnh những người câm điếc sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để ca lên bài hát thật hay và ý nghĩa, lay động đến những em học sinh và người tham gia chương trình.

Để nâng cao nhận thức và ủng hộ thúc đẩy về bình đẳng giới, học sinh Phạm Trúc Vy đã chia sẻ về hình tượng người phụ nữ muốn trở thành trong tương lai để từ đó truyền thêm cảm hứng cho các bạn bè cùng trang lứa. Học sinh Ngô Kim Khôi - thay mặt cho học sinh nam của trường Vietkids cũng nêu bật lên tầm quan trọng của sự hiện diện những người bà, người mẹ, người chị, những người phụ nữ nói chung trong quãng thời gian trưởng thành, lớn lên của em và gửi những lời chúc ý nghĩa.

Bài hát được thể hiện bằng ngôn ngữ ký hiệu trong Ngày Phụ Nữ Vietkids"
Bài hát được thể hiện bằng ngôn ngữ ký hiệu trong Ngày Phụ Nữ Vietkids"

Những suy nghĩ, trải nghiệm và lời chia sẻ có phần trưởng thành và lớn hơn tuổi thật của các em học sinh đã lay chuyển và gây cảm động tới tất cả hơn 200 em học sinh và 50 giáo viên, cán bộ nhân viên của trường Vietkids. Sự kiện “Ngày Phụ nữ Vietkids” được khép lại với lời phát động về “Tháng 3 - Tháng Lan Toả Yêu Thương" và những lời chúc từ các thầy giáo, học sinh nam của trường Vietkids.

Sự kiện được tổ chức thành công với mục tiêu nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về tầm quan trọng của người phụ nữ trong xã hội hiện tại, đồng thời, làm tròn bổn phận của cơ sở giáo dục trong việc giáo dục về nhận thức và kĩ năng sống cho trẻ nhỏ. Đồng thời, sự kiện cũng là cơ hội để các con học sinh Vietkids được gặp gỡ, tham gia vào hoạt động chung sau gần hai năm học tập trực tuyến vừa qua. - cô Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng nhà trường

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường THCS Thụy Liên (Thái Thụy, Thái Bình) trong giờ dạy môn Khoa học tự nhiên.

Giúp dạy học hiệu quả môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, các nhà trường đã rút ra những kinh nghiệm để triển khai dạy học hiệu quả môn tích hợp, nhất là môn Khoa học tự nhiên.
Minh họa/INT

Bóng ma hạt nhân ở Trung Đông

GD&TĐ - Tình hình Trung Đông đã đột ngột căng thẳng kể từ đêm 13/4 rạng sáng 14/4 khi Iran lần đầu tiên trong lịch sử thực hiện một cuộc không kích quy mô lớn.
Minh họa/INT

Lễ hội nhân dân

GD&TĐ - Tuần lễ du lịch Quảng Ngãi năm 2024 sẽ được bắt đầu vào ngày 22/4 tới.