Tỉnh ủy Thanh Hóa đề nghị thu hồi danh hiệu NGƯT đối với Trưởng phòng GD huyện Quan Sơn

GD&TĐ - Do có nhiều vi phạm trong tuyển dụng giáo viên và không trung thực trong kê khai thành tích cá nhân để được xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú (NGƯT), Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) Phạm Bá Luyến đã bị Tỉnh ủy Thanh Hóa kỷ luật cắt hết mọi chức vụ trong Đảng và đề nghị cơ quan chức năng thu hồi danh hiệu NGƯT. 

Tỉnh ủy Thanh Hóa đề nghị thu hồi danh hiệu NGƯT đối với Trưởng phòng GD huyện Quan Sơn

Nhiều sai phạm nghiêm trọng

Tại quyết định kỷ luật ông Phạm Bá Luyến nêu rõ những vi phạm như: Năm 2010 - 2013, trong quá trình tiếp nhận, tuyển dụng, hợp đồng giáo viên, Phòng GD&ĐT, phòng Nội vụ không tham mưu thành lập Hội đồng tuyển dụng, không xây dựng quy chế xét tuyển. Có 24 giáo viên đã hợp đồng từ 6 - 7 năm, đủ điều kiện, tiêu chuẩn nhưng không được xét tuyển, trong khi đó có 9 giáo viên mới hợp đồng 1 năm lại được xét tuyển. 

Đây là việc làm tùy tiện, thiếu khách quan, gây dư luận không tốt trong cán bộ, giáo viên và nhân dân. Ông Phạm Bá Luyến tham mưu ký 37 quyết định tuyển dụng là vi phạm quy định của UBND tỉnh.

Trong quá trình tham mưu cho Hội đồng xét giáo viên đi biệt phái tăng cường cho 2 huyện Quan Hóa và Mường Lát, phòng GD&ĐT và phòng Nội vụ không tập hợp danh sách bình xét ở cấp trường; không tham mưu cho Hội đồng xây dựng tiêu chí cụ thể. Hội đồng xét tuyển thực hiện không đúng quy trình, không đảm bảo nguyên tắc, có biểu hiện không công bằng, dẫn đến phát sinh đơn thư phản ánh gửi đến các cấp, gây dư luận không tốt trong cán bộ, giáo viên và nhân dân. 

Việc phòng GD&ĐT, Công đoàn giáo dục huyện ký 3 công văn kêu gọi giáo viên trong huyện ủng hộ cán bộ, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, không xin ý kiến cấp ủy và UBND huyện là sai. Số tiền ủng hộ đã thu được là hơn 200 triệu đồng, đã chi cho các đối tượng 85 triệu đồng. 

Việc sử dụng tiền ủng hộ thiếu dân chủ, không công khai, chi không đúng đối tượng hơn 39 triệu đồng, số tiền còn lại hơn 100 triệu đồng cho cán bộ, chuyên viên phòng GD&ĐT tạm ứng cho nhiệm vụ chuyên môn, vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính. 

Việc điều động, luân chuyển cán bộ, giáo viên không xây dựng kế hoạch luân chuyển cụ thể cho từng năm học. Không trung thực trong kê khai thành tích cá nhân, khai man thời gian trực tiếp giảng dạy từ 4 năm thành 16 năm để đủ tiêu chuẩn, điều kiện được xét tặng danh hiệu NGƯT. 

Ông Luyến đã chỉ đạo cán bộ dưới quyền chỉnh sửa hồ sơ, thay trang trong tờ trình, làm sai lệch một số tiêu chí mà Hội đồng huyện đã thông qua để trình Hội đồng thi đua- khen thưởng cấp tỉnh. Tự ý chỉ đạo phô tô chữ ký của đồng chí Lương Thị Ngoan, phó chủ tịch Hội đồng thi đua- khen thưởng huyện, lấy chữ ký xác nhận vào bản thành tích cá nhân không đúng thẩm quyền…

Xét thu hồi danh hiệu NGƯT

Trước những sai phạm trên, Ban Thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2010 - 2015 đối với ông Phạm Bá Luyến – nguyên trưởng phòng GD&ĐT huyện Quan Sơn. Đồng thời, đề nghị thu hồi danh hiệu NGƯT.

Ngày 9/12, theo Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa, sở này sẽ báo cáo UBND tỉnh để có văn bản đề nghị Bộ GD&ĐT và cơ quan chức năng xem xét việc thu hồi danh hiệu NGƯT của ông Phạm Bá Luyến.

Được biết, ông Phạm Bá Luyến (55 tuổi, dân tộc Thái, quê huyện Quan Sơn) có hơn 30 năm công tác trong ngành GD&ĐT huyện vùng cao của Thanh Hóa. 

Trong thời gian công tác, ông Luyến có nhiều đóng góp cho ngành giáo dục vùng cao; trong đó ông Luyến có 10 năm làm công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Ông Luyến được phong tặng danh hiệu NGƯT năm 2012.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cờ Nga được nhìn thấy kéo lên ở khu vực Kotlyarovka thuộc Kharkov

Cờ Nga tung bay ở Kharkov

GD&TĐ - Lá cờ của Liên bang Nga được nhìn thấy kéo lên ở khu vực Kotlyarovka thuộc vùng Kharkov hôm 4/5/2024.