Tình trạng mất an toàn trong khai thác mỏ đá

Vụ sạt lở mỏ đá tại Hải Phòng một lần nữa dấy lên mối lo ngại về vấn đề mất an toàn trong khai thác mỏ đá đã được cảnh báo nhiều lần tại địa phương này.

Tình trạng mất an toàn trong khai thác mỏ đá

Đến thời điểm này, thi thể 5 nạn nhân trong vụ sạt lở mỏ đá tại khu mỏ Trại Sơn A (thôn 11, An Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã được tìm thấy và đưa về địa phương mai táng. Vụ sạt lở xảy ra sau khi các công nhân thực hiện việc nổ mìn để mở đường, cắt ngọn, phục vụ khai thác mỏ.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an huyện Thủy Nguyên tiến hành điều tra, trong đó, tập trung xác định đơn vị đầu tư là Công ty Xi măng Phúc Sơn và nhà thầu là Công ty Cổ phần Kiên Ngọc có tuân thủ những quy trình đảm bảo an toàn cho người lao động khi khai thác hay không.

Điều đáng nói, vấn đề mất an toàn trong khai thác mỏ đá đã được cảnh báo nhiều lần tại địa phương này.

Vào cuối giờ chiều 3/8, UBND thành phố Hải Phòng vừa có công điện khẩn gửi các Sở, ngành, UBND huyện Thủy Nguyên, Công ty Xi măng Phúc Sơn, về việc giải quyết sự cố tai nạn tại mỏ đá vôi Trại Sơn (khu A).

Trong đó, UBND thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, Công ty Xi măng Phúc Sơn là đơn vị được cấp Giấy phép khai thác phải chịu trách nhiệm về việc để xảy ra tai nạn.

Sau khi xảy ra sự cố, Công ty không kịp thời báo cáo với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng là thiếu trách nhiệm. UBND thành phố Hải Phòng đã yêu cầu Công ty phải dừng ngay các hoạt động tại khu vực xảy ra tai nạn, bảo vệ hiện trường, phối hợp chặt chẽ để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sở Xây dựng chủ trì cùng các ngành Công thương, Lao động - Thương binh và xã hội, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Công an thành phố, UBND huyện Thủy Nguyên tiến hành kiểm tra rà soát toàn bộ hồ sơ hoạt động xây dựng mỏ và khai thác mỏ của Công ty Xi măng Phúc Sơn, đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/8.

Mời các bạn theo dõi video chi tiết:

Theo VTV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nguyên Bách trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: VHU

Chọn lại đam mê

GD&TĐ - Ở tuổi ngoài 30, Hoàng Nguyên Bách quyết định trở lại giảng đường, theo đuổi đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp. Với kỷ luật và sự bền bỉ, anh đã chinh phục danh hiệu thủ khoa đại học.

 Nữ sinh Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh). Ảnh: NTCC

Phá rào cản giới trong STEM

GD&TĐ - Học sinh nữ vẫn đối mặt với nhiều rào cản khi tham gia lĩnh vực STEM, đặc biệt tại vùng dân tộc thiểu số.

Trên giường bệnh, cô Huệ nghẹn ngào căn dặn những đứa con cố gắng mạnh mẽ, chăm ngoan.

Lời cuối của mẹ!

GD&TĐ - Trên giường bệnh, cô giáo trẻ ở Hà Tĩnh nghẹn ngào dặn dò hai con thơ trước lúc cạn dần sự sống vì ung thư não quái ác.