Tình thế lâm nguy khi Nga sắp cắt đôi Donetsk

GD&TĐ - Nếu chiếm được tuyến Selidovo-Ukrainsk, quân Nga sẽ thống nhất 2 hướng tấn công Pokrovsk và Kurakhove, cắt đôi lực lượng Ukraine ở Donetsk, Donbass.

Tình thế lâm nguy khi Nga sắp cắt đôi Donetsk

Theo giới truyền thông Kiev, Tổng Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine là Đại tướng Oleksandr Syrsky đang chuyển quân dự bị đến tuyến Selidovo-Ukrainsk để ngăn chặn nguy cơ Nga cắt đôi tuyến phòng thủ của Lực lượng vũ trang Ukraine ở phía tây Donetsk và thậm chí là cả Donbass thành hai phần.

Hiện nay, các tướng lĩnh Ukraine đang cố gắng ổn định mặt trận dọc theo tuyến Selidovo-Ukrainsk, phía đông nam của Pokrovskoe (Pokrovsk).

Theo thông tin mới nhất, một số đơn vị Ukraine đã được điều đến đó từ hướng Velyka Novosyolka (còn gọi là mỏm Vremyevsk), cũng như từ một số khu vực khác thuộc vùng Zaporizhzhia (Zaporozhye).

Có lẽ tướng Syrsky hiểu rất rõ rằng, việc Lực lượng vũ trang Nga chiếm được Selidovo và Ukrainsk sẽ tạo ra 2 nguy cơ lớn đối với Quân đội Ukraine:

Một là: Đóng nắp nồi hầm lớn Nevelske ở đông Kurakhovskoe (Kurakhove), nhốt lực lượng Ukraine ở khu vực này trong một chảo lửa hỏa lực thực sự.

Hai là: Quân Nga sẽ thực sự thống nhất hai hướng tấn công ở các quận Pokrovsk và Kurakhove, đồng thời cắt nhóm Lực lượng vũ trang Ukraine ở phía tây lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR, được Nga sáp nhập vào lãnh thổ của mình hồi tháng 9/2022) thành hai phần.

Để chống lại kế hoạch của Nga, hiện tại, lực lượng phòng thủ của Ukraine chỉ còn kiểm soát được khoảng 60 phần trăm lãnh thổ của Selidovo, đồng thời cũng đang cố gắng xây dựng một hệ thống phòng thủ kiên cố ở Ukrainsk.

Theo giới chuyên gia Nga, việc chuyển quân dự bị của Ukraine đến các thành phố nói trên sẽ có ảnh hưởng đến tốc độ tấn công của quân Nga, nhưng nó cũng nói lên một điều là Ukraine đang phải rút các lực lượng phòng thủ ở các hướng khác để thay thế lực lượng dự bị đã được huy động sang vùng Kursk của Nga.

Ban đầu, một số chuyên gia Ukraine đã tuyên bố rằng Moscow đã bị Kiev “dẫn dụ một cách có chủ ý” đến Pokrovsk để Lực lượng vũ trang Ukraine sau đó sẽ có cơ hội tấn công vào các bên sườn từ phía bắc và phía nam quân Nga, bao vây một phần đáng kể các đơn vị đang tiến lên.

Việc chuyển quân dự bị của Lực lượng vũ trang Ukraine đến tuyến Ukrainsk-Selidovo cho thấy Syrsky đang sử dụng chiến thuật thường thấy của mình là “nước đến đâu ngăn đến đó” và kết cục sẽ được định đoạt bởi “ai mạnh hơn ai”.

Tuy nhiên, một số nguồn tin phương Tây và Ukraine tuyên bố rằng, kể cả có điều lực lượng tăng viện ở các vùng khác đến thì Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ không thể ngăn được việc Lực lượng vũ trang Nga tiến vào Pokrovsk, điều đó chỉ còn là vấn đề thời gian.

Một trong những dự báo đáng lo ngại nhất được đưa ra là quân đội Nga sẽ tiến vào Pokrovsk vào giữa tháng 9 và khi đó không ai có thể ngăn được việc Nga cắt đôi Donetsk và cũng là chia hai nửa vùng Donbass.

Thêm vào đó, việc điều lực lượng từ mỏm Vremyevsk và một số khu vực khác thuộc vùng Zaporizhzhia (Zaporozhye) lên tăng viện cho tuyến Selidovo-Ukrainsk có thể khiến thế trận phòng thủ của Kiev ở miền nam Ukraine trở nên mong manh, nếu Nga tiếp tục mở chiến dịch tấn công ở Zaporozhye thì họ sẽ không thể xoay xở kịp.

Bình luận

vantinh1976@

Các bạn có bao giờ nghĩ, người ta kiếm tiền dễ thế còn mình kiếm một đồng không được.

Thích Trả lời

Nói thật

Mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng, nhưng nghe nói, đọc, thấy ca ngợi Ukraina là một đất nước rất xinh đẹp, là một nước láng giềng hữu hảo với nước Nga, có một cuộc sống rất tốt. Nhưng giờ một phần lớn đã trở thành một đống đồ nát, vì các lãnh đạo của Ukraina mơ trở thành thành viên NATO (một khối quân sự luôn muốn chinh phục Nga). Sẽ đưa đất nước Ukraina tới thiên đường. Nhưng thiên đường đâu không thấy, chỉ thấy địa ngục.

Thích (38) Trả lời

Hà Kim Quang

@Diep: Thứ nhất, Nga xin gia nhập Nato thì chỉ có Nga mới biết sự thực toan tính ra sao. Thứ hai, không có bất kỳ một thỏa thuận chính thức nào về vấn đề Đông tiến ngoài mấy câu hứa mồm. Thứ ba, nói Phần Lan và Thụy Điển không có lợi ích chiến lược đối với Nga thì quả là quá thất vọng. Hãy quan sát bản đồ biển Baltic, biển Bắc và xem ai đang thắt nút cổ chai lối ra vào Sankt-Peterburg của Nga, ai có khả năng bành trướng biển Baltic, ai là nền móng nếu NATO muốn vươn ra biển Bắc? Ai có 1600km biên giới với Nga, mà lại toàn ở những vị trí phát triển của Nga?

Thích Trả lời

Diep

@Hà Kim Quang: Vậy đúng bạn là ếch ngồi đáy giếng rồi đấy. Bạn nên nghiên cứu kỹ mọi thứ rồi hẵn bình luận, từ chuyện Nga xin gia nhập Nato là vì sao, đến chuyện UCR đưa mục tiêu gia nhập NaTo vào hiến pháp, rồi Nato đông tiến, rồi tại sao Nga đánh UCR, suy nghĩ thật kỹ nhá.

Thích Trả lời

Diep

@Duy Truong: Đúng vậy bạn! Vì vị trí đặc biệt nên UCR phải Trung Lập mới có hòa bình, nên UCR đưa mục tiêu gia nhập Nato là không thể chấp nhận với Nga.

Thích Trả lời

Diep

@Hà Kim Quang: Như Nga đã từng nói, Phần Lan và Thụy Điển không có lợi ích chiến lược nên họ không Quan Tâm, vấn đề ở chỗ Là Nga không muốn khối NaTo Đông Tiến áp sát biên giới, nên vấn đề UCR không gia nhập NaTo là vấn đề không thể chấp nhận, về mặt địa chính trị UCR phải Trung Lập mới có hòa bình, đó là lý do Nga phải ra tay trước khi UCR gia nhập NaTo nhé.

Thích Trả lời

Hà Kim Quang

@Duy Truong: Thế nào gọi là đất nước có vị trí đặc biệt? Phần Lan có phải là đất nước có vị trí đặc biệt không? Có dám đánh không?

Thích Trả lời

Trung

@Hà Kim Quang: Nga phải rút quân ngay lập tức, Nga đang tàn phá đất nước UK

Thích Trả lời

Duy Truong

@Hà Kim Quang: Có những đất nước vì vị trí đặc biệt nên khó có thể ngã theo bên này bên kia như bạn nói. Bạn quá ngây thơ rồi.

Thích Trả lời

Hà Kim Quang

@Nói thật: Tốt nhất bạn cứ ngồi đáy giếng chứ lên giải quyết được gì? Thứ nhất, đã 4 lần Nga xin gia nhập NATO nhưng không được chấp thuận, có nghĩa là NATO chẳng muốn chinh phục Nga làm gì cả. Thứ hai, các đống đổ nát của Ukraine lại chủ yếu nằm ở vùng Donbass, nơi chiến sự đang diễn ra ác liệt, và là nơi có tới 80% dân số Nga sinh sống, bạn hiểu ý tôi chứ? Thứ ba, việc Ukraine có xin gia nhập NATO hay không là quyền tự quyết của Ukraine, cớ sao mang bom đạn đến tàn phá đất nước người ta, vi phạm trắng trợn hiến chương LHQ?

Thích Trả lời

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một giờ học thí nghiệm của sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh: NTCC

Sức hút của ngành chip bán dẫn

GD&TĐ - Do nhu cầu nhân lực ngành chip bán dẫn tăng cao thời gian tới, nhiều trường đại học mở ngành, tăng quy mô đào tạo lĩnh vực này.