Tỉnh Tây Ninh tiếp nhận 38 công dân Việt Nam từ Campuchia

GD&TĐ - Nhiều người từng tham gia hoạt động bất hợp pháp tại Campuchia được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) tiếp nhận.

Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài tiếp nhận công dân Việt Nam từng làm việc ở Campuchia. (Ảnh: Phúc Uyên)
Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài tiếp nhận công dân Việt Nam từng làm việc ở Campuchia. (Ảnh: Phúc Uyên)

Ngày 4/7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài cho biết, đơn vị đã tổ chức tiếp nhận 38 công dân Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia phối hợp lực lượng Cảnh sát Campuchia bàn giao.

Việc tiếp nhận được thực hiện bởi Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài và Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an tỉnh Tây Ninh. Trong số công dân được đưa về có 27 nam và 11 nữ, đến từ 22 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Những người này bị lực lượng chức năng Campuchia phát hiện và xử lý do vi phạm quy định về xuất nhập cảnh và lao động trái phép. Địa điểm bị truy quét là các khu vực thuộc tỉnh Svay Riêng (Campuchia).

Sau quá trình tiếp nhận và sàng lọc, cơ quan chức năng xác định 29 trong số 38 công dân từng làm việc tại các cơ sở có liên quan đến hoạt động cờ bạc, lừa đảo.

Các cơ quan chức năng đang hoàn tất thủ tục pháp lý theo quy định để xử lý từng trường hợp cụ thể.

Công tác tiếp nhận, phân loại và quản lý công dân hồi hương sẽ tiếp tục được phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Biên phòng, Công an và các cơ quan có liên quan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Tiểu học Trần Nhân Tông tham gia Chương trình trải nghiệm tuyên truyền, thực hành chữa cháy và thoát hiểm, thoát nạn.

Giáo dục kỹ năng sống - bài học về hành trang cuộc sống

GD&TĐ - Từ việc lồng ghép kỹ năng sống trong môn học đến tổ chức hoạt động trải nghiệm, ngành Giáo dục Ninh Bình đang đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học, giúp học sinh hình thành thói quen ứng xử, sống tự tin và có trách nhiệm.