Tình nguyện viên đội mưa che ô cho thí sinh tại Bình Dương
Phúc Uyên
Theo dõi báo trên
GD&TĐ - Hơn 20 tình nguyện viên là đoàn viên trường THPT Dĩ An (Bình Dương) đội mưa, che ô cho các thí sinh sau khi hoàn thành môn Ngữ văn, sáng 26/6.
Sáng 26/6, tại điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ở trường THPT Dĩ An, sau khi thi xong môn Ngữ văn trời bắt đầu xuất hiện mưa nặng hạt. Ngay lập tức các tình nguyện viên đến cổng trường che ô cho thí sinh.
Những thí sinh đầu tiên ra khỏi trường thi sau khi hoàn thành bài thi Ngữ văn gặp mưa lớn bất chợt. Ngoài việc được che ô không bị ướt, tình nguyện viên còn phát nước suối cho thí sinh. Cơn mưa sau đó trở nên nặng hạt, khiến các thí sinh phải ở trong sân trường sợ ướt áo quần, giấy tờ. Các tình nguyện viện vào bên trong sân đón thí sinh, che ô ra ngoài.
Do mưa khá lớn, nên nhiều tình nguyện viên chấp nhận bị ướt để che ô chu đáo cho thí sinh. Một chiếc ô lớn được sử dụng để đưa nhiều bạn thí sinh ra ngoài cùng lúc. Bên ngoài nhiều phụ huynh đã túc trực sẵn đón người thân dưới mưa. Một phụ huynh đứng dưới mưa vẫy tay ra hiệu để con nhìn thấy từ xa.
Một nữ sinh vui vẻ sau khi được phát nước, che ô rời khỏi trường thi. Nhiều phụ huynh đợi con dưới mưa. Chị Hoàng Lan (40 tuổi) nhà cách điểm thi hơn 4 km cho biết, đang vào mùa mưa nên luôn cầm sẵn 2 áo mưa để trong cốp, sử dụng khi mưa lớn.
Năm nay, Bình Dương có khoảng 17.000 thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các đơn vị như công an, y tế phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức kỳ thi; cử một Phó giám đốc Sở Y tế tham gia Ban chỉ đạo.
Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, nhấn mạnh: "Đây là năm đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và tuyển sinh vào lớp 10 được tổ chức theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, vì vậy cần tiếp tục rà soát, chuẩn bị chu đáo, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế".
GD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
GD&TĐ - Cầu Hải Giang – tuyến giao thông quan trọng nối khu du lịch MerryLand Quy Nhơn với Khu kinh tế Nhơn Hội (phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai) chính thức được hợp long ngày 17/12.
GD&TĐ - Triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025, Ninh Bình đã đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở các địa bàn khó khăn.
GD&TĐ - Các mô hình giảm nghèo đang trở thành kênh chủ lực giúp hàng trăm nghìn hộ nghèo trên cả nước tạo việc làm, nâng sinh kế và tăng thu nhập bền vững.
GD&TĐ - Nguồn vốn tín dụng chính sách của Nhà nước thông qua NHCSXH tỉnh Ninh Bình đã trở thành “cú hích” quan trọng, giúp hàng trăm nghìn hộ nghèo và đối tượng chính sách cải thiện đời sống, phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.
GD&TĐ - Việc tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng dân tộc thiểu số được kỳ vọng khắc phục tình trạng chồng chéo, nâng cao hiệu quả đầu tư. Trong giai đoạn 2026 – 2030, tổng nguồn lực dự kiến hơn 1,23 triệu tỷ đồng.
GD&TĐ - Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ tháng 7/2025 không chỉ là bước cải cách hành chính lớn mà còn được kỳ vọng trở thành “cú hích” quan trọng, góp phần nâng cao công tác giảm nghèo bền vững ở Việt Nam.