Tỉnh Hoà Bình thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt hơn 1.800 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng thu ngân sách của tỉnh Hòa Bình đạt hơn 1.800 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Ngày 7/7, Tỉnh ủy Hoà Bình tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, khóa XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025, cho ý kiến 1 số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh Hoà Bình đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 5/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh ước đạt 0,73%. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 1.890 tỷ đồng, tương đương 36% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 26% so với Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2023 (73% so với cùng kỳ năm 2022).

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Hiện nay, giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh là 1.222 tỷ đồng, đạt 12,1% so với số kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 21,91% so với số kế hoạch UBND tỉnh giao. Xuất khẩu ước đạt 771,47 triệu USD, tăng 11,79% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới khoảng 56,66%. Văn hóa, xã hội được chú trọng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, quốc phòng được bảo đảm.

Trên cơ sở đánh giá toàn diện kết quả đã đạt được, các đại biểu đã có ý kiến tham luận đề xuất giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Đồng thời, đưa 1 số giải pháp thu ngân sách Nhà nước năm 2023 và mục tiêu đến năm 2025; tháo gỡ khó khăn cấp phép khai thác các mỏ đất đắp phục vụ các dự án trọng điểm của tỉnh, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng...

Ông Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy Hoà Bình phát biểu tại hội nghị.

Ông Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy Hoà Bình phát biểu tại hội nghị.

Ông Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy Hoà Bình đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2023, các cấp, ngành tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, tập trung kiểm điểm giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ông Long cũng yêu cầu, các cấp, ngành cần đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao hơn nữa chất lượng kiểm tra, giám sát, công tác quản lý đất đai, quản lý bảo vệ rừng. Thực hiện tốt quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề vướng mắc, phát sinh ngay từ cơ sở, đặc biệt là vụ việc liên quan đến đất đai.

Các đại biểu ủng hộ kinh phí cho Chương trình “mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương” do TƯ Hội LHPN Việt Nam phát động nhằm hỗ trợ cho trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

Các đại biểu ủng hộ kinh phí cho Chương trình “mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương” do TƯ Hội LHPN Việt Nam phát động nhằm hỗ trợ cho trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

Theo ông Long, thời gian tới cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp. Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, công tác quản lý thị trường. Thúc đẩy quảng bá, xúc tiến du lịch, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Rà soát, thu hồi các dự án chậm triển khai, không triển khai.

Cùng với đó, ông Long cũng đề nghị các ban, ngành chức năng cần xử lý nghiêm những trường hợp khai thác, tập kết, vận chuyển khoáng sản trái phép. Đẩy mạnh giáo dục và đào tạo, quan tâm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện có hiệu quả chính sách về dân tộc, tôn giáo...

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hoà Bình khóa XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các đại biểu, lãnh đạo sở, ngành đã đóng góp hơn 200 triệu đồng ủng hộ Chương trình “mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương” do TƯ Hội LHPN Việt Nam phát động nhằm hỗ trợ cho trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.