Tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo rà soát mở thêm lớp 10

GD&TĐ - Trước việc hàng ngàn học sinh tốt nghiệp THCS chưa có chỗ học, UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo rà soát mở thêm lớp 10 tại các Trung tâm GDNN-GDTX.

Học sinh THCS huyện vùng sâu Krông Bông trong 1 tiết học cuối năm 2022-2023 (ảnh: Thành Tâm).
Học sinh THCS huyện vùng sâu Krông Bông trong 1 tiết học cuối năm 2022-2023 (ảnh: Thành Tâm).

Chiều 14/8, Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho biết, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GD&ĐT, Sở Tài chính tham mưu chủ trương mở thêm lớp 10 năm học 2023-2024 nhằm tạo điều kiện cho học sinh chưa trúng tuyển có cơ hội học THPT.

Theo đó, tỉnh Đắk Lắk giao UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát danh sách học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2022-2023 chưa được học tại các cơ sở giáo dục có nhu cầu học lớp 10 tại các Trung tâm GDNN-GDTX để chủ động chỉ đạo, mở thêm lớp 10 hệ giáo dục thường xuyên.

Các lớp 10 được mở tại Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời, thực hiện hợp đồng giáo viên trung học phổ thông trên địa bàn để giảng dạy theo quy định.

Về kinh phí, giao UBND các địa phương chủ động sử dụng kinh phí được giao trong dự toán theo phân cấp để mở thêm lớp.

Trong trường hợp vượt quá khả năng cân đối của ngân sách cấp huyện thì đề nghị các đơn vị báo cáo về Sở Tài chính. Từ đó, tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ để các địa phương mở thêm các lớp học theo quy định.

Tỉnh cũng giao Sở GD&ĐT chủ động rà soát nhu cầu học lớp 10 tại Trung tâm GDTX tỉnh để chủ động chỉ đạo, mở thêm lớp 10 hệ giáo dục thường xuyên theo quy định. Về kinh phí, giao Sở Tài chính phối hợp với Sở GD&ĐT tham mưu, bố trí kinh phí mở thêm lớp theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chiếc xe đưa đón học sinh bị lật khiến nhiều người bị thương.

Lật xe đưa đón học sinh ở Gia Lai

GD&TĐ - Xe chở khoảng 20 học sinh các trường THCS và THPT ở Gia Lai bị lật khiến nhiều em bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Khi thấy con đổ lỗi, cha mẹ cần đồng hành giúp con hình thành kỹ năng nhận trách nhiệm. Ảnh: Hoàng Toàn.

Dạy trẻ biết nhận lỗi, không đổ thừa

GD&TĐ - Trong hành trình trưởng thành của con trẻ, việc mắc sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Việc dạy trẻ tự nhận lỗi, không đổ thừa cho người khác sẽ ảnh hưởng đến nhận thức đúng và sai của trẻ sau này.