Tình báo Hàn Quốc phát hiện hoạt động tại nơi nghiên cứu tên lửa của Triều Tiên

GD&TĐ - Cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết đã phát hiện các phương tiện vận chuyển đi lại ở cơ sở nghiên cứu tên lửa của Triều Tiên ở Sanumdong và họ coi đây là hoạt động liên quan tới tên lửa – một tờ báo Hàn Quốc cho biết hôm qua (6/3).

Tên lửa đạn đạo của Triều Tiên trong một cuộc diễu binh tại Bình Nhưỡng
Tên lửa đạn đạo của Triều Tiên trong một cuộc diễu binh tại Bình Nhưỡng

Trong một cuộc họp ngắn với các nghị sĩ hôm 5/3, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc cũng khẳng định rằng Triều Tiên tiếp tục làm giàu uranium trước thượng đỉnh Mỹ Triều vừa diễn ra – tờ JoongAng Ilbo dẫn lời một nghị sĩ cho biết.

Đây là sự khẳng định chính thức đầu tiên của các nhà chức trách Hàn Quốc rằng Triều Tiên vẫn tiếp tục làm giàu uranium – tờ JoongAng cho hay.

Sanumdong được biết là địa điểm sản xuất tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 của Triều Tiên vốn được xem là tên lửa đạn đạo đầu tiên có thể vươn tới Mỹ của nước này.

Thông tin này được đưa ra khi hai tổ chức nghiên cứu của Mỹ và tờ báo Yonhap của Hàn Quốc hôm 5/3 cho biết công việc đang được tiến hành để khôi phục một phần Trạm phóng vệ tinh Sohae của Triều Tiên, thậm chí ngay cả khi TT Trump gặp Chủ tịch Kim tại Hà Nội vào tuần trước.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.