Tin vui mùng 3 Tết: Thêm 3 bệnh nhân tại Hải Dương được công bố khỏi COVID-19

GD&TĐ - Sáng 14/2, tại Bệnh viện dã chiến số 1 Hải Dương, ba bệnh nhân Covid-19 đã được công bố khỏi bệnh. Các bệnh nhân sẽ tiếp tục được theo dõi sức khoẻ trong 14 ngày.

Ảnh: Nhân dân.
Ảnh: Nhân dân.

Theo Bác sĩ Vũ Minh Điền, chuyên gia điều trị của Bộ Y tế đang trực tiếp chi viện cho Bệnh viện Dã chiến số 1 Hải Dương (đặt tại Trung tâm Y tế TP Chí Linh), sáng mùng 3 Tết (ngày 14/2), có thêm 3 bệnh nhân tại đây được công bố khỏi bệnh. 

Các bệnh nhân gồm BN1885, BN1963, BN1964. Sau khi công bố khỏi bệnh, các bệnh nhân sẽ tiếp tục được theo dõi sức khoẻ trong 14 ngày.

Trước đó, chiều 11/2 (tức 30 Tết), là lần đầu tiên, sau 14 ngày tiếp nhận bệnh nhân mắc COVID-19, Bệnh viện dã chiến số 1 Hải Dương (TP Chí Linh) công bố 22 trường hợp khỏi bệnh sau ba lần có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Tính đến chiều 11/2, Bệnh viện dã chiến số 1 tiếp nhận điều trị 195 bệnh nhân, trong đó có chín bệnh nhi, bốn bệnh nhân mang thai, bệnh nhi nhỏ nhất 41 ngày tuổi, bệnh nhân lớn nhất 71 tuổi; có hơn 40 bệnh nhân tổn thương phổi, 20 bệnh nhân nặng, 10 bệnh nhân có bệnh nền. Hiện tại, Bệnh viện dã chiến số 1 tiếp tục điều trị 173 bệnh nhân.

Hiện, với sự nỗ lực của Bệnh viện và sự hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, tình hình bệnh nhân tương đối ổn định, chưa để xảy ra sự lây nhiễm chéo trong đội ngũ cán bộ y tế.

Bước đầu, bệnh viện đã đảm đương được nhu cầu khám, chữa bệnh cho bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 ngay tại địa phương.

Trong bản tin sáng mùng 3 Tết (ngày 14/2), Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, 12 giờ qua không phát hiện thêm ca mắc mới, tổng số ca mắc ở nước ta vẫn là 2.195 người. Tổng số bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh ở nước ta là 1.531.

Việt Nam có tổng cộng 1.297 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 604 ca.

Hiện cả nước có gần 153.000 người đang cách ly, trong đó có 683 người cách ly tập trung tại bệnh viện; gần 134.000 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú; số còn lại cách ly tập trung tại cơ sở khác.

Trong đợt 6 của dịch COVID-19 tại Việt Nam từ 27/1 đến nay, đã có 13 tỉnh, thành phố có ca bệnh. Trong đó, Hải Dương có 430 ca, Quảng Ninh (59) , Gia Lai (27), Hà Nội (30), Bắc Ninh (5), Bắc Giang (2), TP HCM (36), Hoà Bình (2), Hà Giang (1), Điện Biên (3), Bình Dương (6), Hải Phòng (1), Hưng Yên (2).

Bộ Y tế đề nghị các địa phương giám sát người từ Cẩm Giàng, Hải Dương đi/đến. Theo đó, người đi từ Cẩm Giàng từ 15/1 phải khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.