Tin tức đặc biệt báo in 6/9: Khai giảng muộn cho trò vùng lũ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Dưới đây là tổng hợp tin bài mới và hay nhất sẽ ra trên báo giấy Giáo dục và Thời đại số 213 hôm nay 6/9/2022.

Tin tức đặc biệt báo in 6/9: Khai giảng muộn cho trò vùng lũ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Giáo dục là nền tảng phát triển bền vững

Sáng 5/9, Chủ tịch nước nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và đánh trống khai giảng năm học 2022 - 2023 tại Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (KHTn), Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà nội. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nguyễn Kim Sơn; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Phó Bí thư Thành ủy Hà nội Nguyễn Văn Phong. (Trang 2)

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giáo dục dân tộc phải kết hợp hài hòa, hiệu quả với giáo dục hiện đại

Sáng 5/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (quận Nam Từ Liêm, Hà nội). Sau đó, Thủ tướng có cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ GD&ĐT, thành phố Hà nội và nhà trường về công tác chuẩn bị cho năm học mới. (Trang 3)

Lễ khai giảng xúc động trên đỉnh Ngọc Linh

Hòa chung không khí ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, một lễ khai giảng đơn sơ mà không kém phần ấm cúng được tổ chức trên một điểm trường vùng cao của huyện xa nhất tỉnh Quảng nam. (Trang 4)

Khai giảng muộn cho trò vùng lũ

Mưa lớn kéo dài liên tục trong đêm (4/9) khiến hàng chục trường học huyện biên giới Kỳ Sơn (nghệ An) bị lũ quét, sạt lở đất gây thiệt hại nặng nề. Một số trường sau khi dọn dẹp kịp tổ chức lễ khai giảng trong ngày 5/9, nhưng nhiều trường học, điểm lẻ, thầy cô đi bộ vẫn chưa vào tới nơi do nước lũ, sạt lở, giao thông chia cắt nên phải tổ chức đón trò sau đó. (Trang 5)

Bài học đầu tiên ở điểm trường vùng cao

Sau màn chào cờ trang nghiêm, từ lớp học loang lổ nằm lọt thỏm giữa thung lũng đá xám Trung Vàng Khổ vang lên tiếng đọc vanh vách của học sinh người Mông, xua tan không khí ảm đạm những ngày mưa rừng rả rích…. (Trang 6)

Miên man mùa thu với họa sĩ Hoàng Phượng Vỹ

Sau 17 năm vắng bóng, họa sĩ Hoàng Phượng Vỹ trở lại và ra mắt công chúng triển lãm“Miên thu”. (Trang 10)

Vắc-xin Covid-19 thế hệ mới: Hiệu quả trong thời gian ngắn

Vắc-xin Covid-19 thế hệ mới chủ yếu kích thích hệ miễn dịch, tạo ra kháng thể. Tuy nhiên, kháng thể không tồn tại lâu trong cơ thể mà sẽ mất dần theo thời gian, thường là sau 2 - 4 tháng. (Trang 11)

Tỷ lệ sinh giảm, trường học Hàn Quốc phải đóng cửa

Do tỷ lệ sinh giảm, Seoul, thành phố đông dân và lớn nhất Hàn Quốc, đang chứng kiến số lượng học sinh phổ thông giảm mạnh nhất trong lịch sử. Ngành giáo dục đã đóng cửa 3 trường tiểu học và một trường THCS. (Trang 16)

Bạn đọc đặt mua báo giấy của Báo Giáo dục và Thời đại xin mời đến bưu điện gần nhất hoặc liên hệ với các địa chỉ sau:

* Phát hành tại Tòa soạn: 15 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội (024) 393965230- (024) 39398327- 0903297580;

* Cơ quan thường trú các tỉnh phía Nam: 322 Điện Biên Phủ, Q.10, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 38399638. Fax: (028) 38344299;

* Văn phòng liên lạc tại Cần Thơ: Số 41, Cách Mạng Tháng 8, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ ĐT&Fax: (0292) 3815411;

* Văn phòng đại diện các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên tại Đà Nẵng: 265B Hoàng Diệu, quận Hải Châu. Điện thoại: (0236) 3574323. Fax: (0236) 3572528;

* Văn phòng đại diện khu vực Việt Bắc tại Thái Nguyên: số 19, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, TP.Thái Nguyên ĐT: 0913025537;

* Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung Bộ: số 2/5, đường Nguyễn Biểu, TP.Hà Tĩnh. ĐT: 0913294462;

* Văn phòng đại diện khu vực Tây Bắc: Số 30, đường Hoàng Công Chất, phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ. ĐT: 0914830171.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.