Tin tức báo in số 123, ra ngày hôm nay 24/5/2022

GD&TĐ - Dưới đây là tổng hợp tin bài mới và hay nhất sẽ ra trên báo giấy Giáo dục và Thời đại số 123 hôm nay 24/5/2022.

Tin tức báo in số 123, ra ngày hôm nay 24/5/2022

Tin tức nổi bật trên số báo hôm nay:

  • Không yêu cầu giáo viên Tiểu học, THCS hạng I phải có trình độ thạc sĩ: Giải tỏa tâm tư của nhà giáo

Tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung chùm Thông tư số 01,02,03, 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông, Bộ GD&ĐT đề xuất: Không yêu cầu giáo viên tiểu học, THCS hạng I phải có trình độ thạc sĩ. Dự thảo đề xuất này được giáo viên, chuyên gia hoan nghênh, chào đón. (Trang 4)

  • Thí sinh F0 có nhu cầu dự thi vào lớp 10, thi tốt nghiệp THPT: Địa phương sẵn sàng đáp ứng

Nhiều địa phương đã công bố cho thí sinh F0 thi tuyển vào lớp 10. Điều này cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ngành GD, từ đó tự tin khẳng định có thể tổ chức tốt cho nhóm thí sinh này khi có nguyện vọng dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022. (Trang 5)

  • Học sinh Đồng bằng sông Cửu Long: “Chuộng” tổ hợp Khoa học xã hội

Các năm trước, tỷ lệ đăng ký thi tốt nghiệp THPT tổ hợp Khoa học tự nhiên luôn áp đảo thì năm nay tổ hợp Khoa học xã hội được học sinh khu vực ĐBSCL quan tâm nhiều hơn. Một số trường vùng nông thôn, học sinh chọn tổ hợp này với tỷ lệ khá cao… (Trang 6)

  • Điều kiện Trung cấp ngành Y Dược nâng cấp lên Cao đẳng: Mấu chốt ở chỉ tiêu tuyển sinh và chất lượng đầu ra

Từ năm 2021, các cơ sở y tế công lập chính thức không nhận nhân viên y tế trình độ trung cấp Vì vậy học viên trung cấp y khi ra trường khó tìm việc khiến các trường nghề đau đầu tuyển sinh… (Trang 9)

  • Hoài cổ hài hước trong tranh Lim Khim Katy

Có một cái tên khá lạ nhưng tranh của Lim Khim Katy lại quá quen thuộc với công chúng yêu hội họa Việt… (Trang 10)

  • Lợi dụng cổ vũ bóng đá: Khi tinh thần thể thao bị trục lợi ngoài đường phố

Hiện tượng nhiều tốp thanh niên lợi dụng cổ vũ bóng đá để đua xe, lạng lách, đánh võng…, thậm chí “cò vé” để trục lợi đều bị lực lượng chức năng, các đơn vị Công an ngăn chặn, xử lý kịp thời. (Trang 12)

  • Nghệ An: Nhiều giáo viên nghỉ việc vì vay nợ FE Credit

Nhiều hiệu trưởng, giáo viên các trường thuộc Nghệ An bị các đối tượng gọi điện, nhắn tin đòi nợ kiểu dọa giết, bắt cóc. Có giáo viên phải làm đơn xin nghỉ việc để “giải thoát” cho nhà trường, đồng nghiệp và người thân quen… (Trang 13)

  • Bắc Yên (Sơn La): “Đường cong lạ” quanh homestay của Chủ nhiệm UB Kiểm tra Huyện ủy

Gần đây, giá đất ở “Thiên đường mây Tà Xùa” lên nhanh như thổi. Dù mảnh đất của gia đình ông Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Bắc Yên cũng “lọt” vào bản đồ Quy hoạch Khu du lịch, song nó nằm ở một “đường cong” lạ. Chỉ mỗi thửa đất này cũng có bao điều “kỳ diệu” xung quanh… (Trang 14)

  • Dùng trí tuệ nhân tạo đánh giá tuổi xương của trẻ em

Các cán bộ khoa học Trường ĐH Bách khoa Hà Nội vừa phát triển được một mô hình đánh giá tuổi xương có độ chính xác cao thông qua phương pháp học chuyển tiếp (transfer learning) – một nhánh của AI… (Trang 15)

  • Giáo dục trẻ tị nạn Ukraine ở Ba Lan: Khó khăn chồng chất

Khoảng 200 nghìn trẻ em tị nạn Ukraine đã đăng ký vào học các trường học Ba Lan… (Trang 16)

Bạn đọc đặt mua báo giấy của Báo Giáo dục và Thời đại xin mời đến bưu điện gần nhất hoặc liên hệ với các địa chỉ sau:

* Phát hành tại Tòa soạn: 15 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội (024) 393965230- (024) 39398327- 0903297580;

* Cơ quan thường trú các tỉnh phía Nam: 322 Điện Biên Phủ, Q.10, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 38399638. Fax: (028) 38344299;

* Văn phòng liên lạc tại Cần Thơ: Số 41, Cách Mạng Tháng 8, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ ĐT&Fax: (0292) 3815411;

* Văn phòng đại diện các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên tại Đà Nẵng: 265B Hoàng Diệu, quận Hải Châu. Điện thoại: (0236) 3574323. Fax: (0236) 3572528;

* Văn phòng đại kiện khu vực Việt Bắc tại Thái Nguyên: số 19, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, TP.Thái Nguyên ĐT: 0913025537;

* Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung Bộ: số 2/5, đường Nguyễn Biểu, TP.Hà Tĩnh. ĐT: 0913294462;

* Văn phòng đại diện khu vực Tây Bắc: Số 30, đường Hoàng Công Chất, phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ ĐT: 0914830171

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.