Tin tức báo in số 102, ra ngày hôm nay 29/4/2022

GD&TĐ - Dưới đây là tổng hợp tin bài mới và hay nhất sẽ ra trên báo giấy Giáo dục và Thời đại số 102 hôm nay 29/4/2022.

Tin tức báo in số 102, ra ngày hôm nay 29/4/2022

Tin tức nổi bật trên số báo hôm nay:

  • Tư vấn tâm lý học đường: Không chỉ cho học sinh

Các chuyên gia cho rằng không chỉ học sinh mà giáo viên và phụ huynh cũng cần được tham vấn tâm lý để hóa giải những áp lực và chuyển hóa cảm xúc tiêu cực. (Trang 4)

  • Bồi đắp cho trò tình yêu môn Sử

Điều quan trọng nhất để giữ vững vị thế của môn Lịch sử, theo ý kiến các giáo viên dạy môn học này là phải làm sao để lịch sử hấp dẫn hơn, khiến học sinh yêu thích môn học. (Trang 5)

  • Trường học bảo đảm tiến độ, chủ động về “dích”

Dịch Covid-19 khiến các nhà trường phải liên tiếp thay đổi hình thức dạy học, chất lượng giáo dục giảm sút so với học trực tiếp xuyên suốt. Tuy nhiên trong khó khăn chung đã ghi nhận nỗ lực của nhà trường, giáo viên ổn định chất lượng, duy trì tiến độ, đưa năm học về “đích” đúng kế hoạch… (Trang 6)

  • Lớp học tiếng Anh miễn phí cho phụ nữ Phố Hội

Lớp học đặc biệt nằm trong căn phòng nhỏ tầng 2 UBND xã Cẩm Hà (TP Hội An, Quảng Nam) được mở ra để giảng dạy cho những phụ nữ trong thôn, giúp họ tự tin giao tiếp với người nước ngoài khi làm du lịch. (Trang 8)

  • Bù lấp nguồn nhân lực du lịch: Xây dựng chính sách tuyển sinh hợp lý

Chính thức mở cửa trở lại cũng là lúc nỗi lo thiếu nguồn nhân lực của ngành du lịch gia tăng. Chính vì vậy, đào tạo, tuyển sinh trong các cơ sở GD nghề nghiệp ở ngành này cũng cần được chú trọng… (Trang 9)

  • Khó ngăn chặn vấn nạn xâm phạm bản quyền

Sau Quốc ca Việt Nam, rồi “Giấc mơ trưa” của nhạc sĩ Giáng Sol và rất nhiều tác phẩm khác bị đánh cắp, tưởng rằng vấn nạn nhận vơ, xâm phạm bản quyền đã chấm dứt, nhưng không… (Trang 10)

  • Tiêm nhắc lại vắc-xin phòng Covid-19 hằng năm?

Việc tiêm chủng Covid-19 cần được thường xuyên xem xét và điều chỉnh nếu cần thiết trong thời gian xảy ra đại dịch. Tuy nhiên khi tình hình đã ổn định, các đợt tiêm chủng dự kiến có thể diễn ra vài năm một lần… (Trang 11)

  • Dịch vụ vận tải trong dịp nghỉ lễ: Lo vắng khách vì… dịch

Theo dự báo lượng khách đi lại trong đợt nghỉ lễ 30/4 – 1/5 có tăng nhưng không quá cao so với những năm trước dịch Covid-19… (Trang 12)

  • Trường THCS Nguyễn Văn Cừ (Đà Nẵng): Giáo viên tố trường vi phạm nguyên tắc chia thu nhập tăng thêm

Theo một số giáo viên, công tác xét thi đua, khen thưởng của Trường THCS Nguyễn Văn Cừ (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) vi phạm Luật thi đua khen thưởng, vi phạm nguyên tắc chia thu nhập tăng thêm… (Trang 13)

  • Gìn giữ “quốc bảo” sâm Ngọc Linh

Để bảo vệ và phát triển “quốc bảo”, các ngành chức năng đưa ra điều kiện tiên quyết là giữ rừng. Đồng thời cần có giải pháp đăng ký mã số, mã vạch, tên thương mại, bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”… (Trang 14)

  • Giảng viên trẻ chế tạo máy tách vỏ dừa tự động

Máy tách vỏ dừa tự động phục vụ sản xuất tơ dừa có thể tách đến 700 vỏ dừa/ giờ - là sàn phẩm của giảng viên Trường Đại học Trà Vinh. (Trang 15)

Bạn đọc đặt mua báo giấy của Báo Giáo dục và Thời đại xin mời đến bưu điện gần nhất hoặc liên hệ với các địa chỉ sau:

* Phát hành tại Tòa soạn: 15 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội (024) 393965230- (024) 39398327- 0903297580;

* Cơ quan thường trú các tỉnh phía Nam: 322 Điện Biên Phủ, Q.10, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 38399638. Fax: (028) 38344299;

* Văn phòng liên lạc tại Cần Thơ: Số 41, Cách Mạng Tháng 8, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ ĐT&Fax: (0292) 3815411;

* Văn phòng đại diện các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên tại Đà Nẵng: 265B Hoàng Diệu, quận Hải Châu. Điện thoại: (0236) 3574323. Fax: (0236) 3572528;

* Văn phòng đại kiện khu vực Việt Bắc tại Thái Nguyên: số 19, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, TP.Thái Nguyên ĐT: 0913025537;

* Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung Bộ: số 2/5, đường Nguyễn Biểu, TP.Hà Tĩnh. ĐT: 0913294462;

* Văn phòng đại diện khu vực Tây Bắc: Số 30, đường Hoàng Công Chất, phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ ĐT: 0914830171

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.