Tin tức báo in 29/7: Trường học Nghệ An gượng dậy sau trận lũ lịch sử

GD&TĐ - Tổng hợp tin bài mới và hay nhất trên báo giấy Giáo dục và Thời đại số 180 ngày 29/7/2025.

Tin tức báo in 29/7: Trường học Nghệ An gượng dậy sau trận lũ lịch sử

Tháo gỡ các nút thắt từ thực tiễn

Trong 2 ngày 28 - 29/7, tại Quảng Ninh, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị Giám đốc Sở GD&ĐT năm 2025. Hội nghị đã trao đổi với tinh thần thẳng thắn, đi thẳng vào những nội dung cốt lõi nhất, bám sát 10 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2024 - 2025, phương hướng nhiệm vụ năm học 2025 - 2026 với những kết quả đạt được, thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp - đặc biệt lưu ý đến bối cảnh mới. (Trang 2-3)

Tối ưu cơ hội trúng tuyển

Chỉ cần chọn ngành học, trường học và sắp xếp thứ tự ưu tiên, không cần khai báo phương thức hay mã tổ hợp xét tuyển là điểm mới đáng chú ý trong quy trình tuyển sinh đại học năm 2025. Điều này giúp thí sinh thuận tiện trong việc lựa chọn và đăng ký nguyện vọng xét tuyển. (Trang 5)

Gượng dậy sau trận lũ lịch sử

Trận lũ lịch sử do bão và hoàn lưu bão Wipha gây ra tại miền Tây Nghệ An đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhân dân, trong đó nhiều trường học bị ngập toàn bộ, cơ sở vật chất bị vùi trong bùn đất. Hiện, công tác tác khắc phục hậu quả lũ lụt đang khẩn trương. Tinh thần tương thân tương ái cũng được phát huy hướng về trường học vùng lũ Nghệ An trong những ngày khó khăn nhất. (Trang 7)

Không để thí sinh lỡ nhịp

Để tạo thuận lợi cho thí sinh, các trường cao đẳng nghề đang đẩy mạnh công tác tuyển sinh với cam kết mạnh mẽ về đầu ra giúp các em không bỏ lỡ cơ hội học tập, việc làm. (Trang 8)

Bảo tồn báu vật quốc gia

Bộ phim “Xẩm đỏ”- phim tài liệu về nghệ nhân Hà Thị Cầu, người hát xẩm cuối cùng của thế kỷ 20 vừa được tỉnh Ninh Bình đề xuất mua bản quyền nhằm bảo tồn và quảng bá một di sản vốn được coi là báu vật quốc gia. (Trang 10)

Mở rộng cơ hội xuất khẩu

Xuất khẩu gạo năm 2025 dự báo sẽ gặp khó khăn bởi nhiều yếu tố bất lợi liên quan đến thị trường. Cạnh tranh thương mại sẽ làm hạn chế xuất khẩu gạo. Việt Nam cần xây dựng“lá chắn”để mở rộng cơ hội xuất khẩu. (Trang 12)

Cần lộ trình cụ thể

Theo ý kiến của các chuyên gia, để chính sách thuế đối với tài sản số vừa đạt được hiệu quả quản lý vừa không gây trở ngại cho sự phát triển của thị trường, điều cốt yếu là phải xây dựng một lộ trình triển khai rõ ràng, minh bạch và có tính linh hoạt. (Trang 13)

Làm gì để gỡ khó cho dân?

Dù được đầu tư quy mô và kỳ vọng là cảng cá hiện đại bậc nhất Hà Tĩnh, song đến nay, cảng Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm) vẫn gặp trục trặc khi vận hành do luồng lạch ra vào bị bồi lấp nghiêm trọng. Tình trạng này khiến hàng tram ngư dân rơi vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan”, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác và tiêu thụ hải sản. (Trang 14)

Bạn đọc đặt mua báo giấy của Báo Giáo dục và Thời đại xin mời đến bưu điện gần nhất hoặc liên hệ với các địa chỉ sau:

* Phát hành tại Tòa soạn: Số 15, Hai Bà Trưng (Cửa Nam Hà Nội). Điện thoại: (024)38251721, 39362287, 38241781; Email: baogdtd@gmail.com. Quảng cáo - Phát hành: 0886059988; Email: truyenthongduan.gdtd@gmail.com

* Cơ quan Thường trú Báo GD&TĐ tại TPHCM: Số, 322 Điện Biên Phủ (Vườn Lài, TPHCM). Điện thoại: 0942447944; Email: coquanthuongtrutphcm@gmail.com

* Văn phòng liên lạc tại Đồng bằng Sông Cửu Long: Số 39, đường 3 tháng 2 (Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Điện thoại: 0816246639; Email: gdtdcantho@gmail.com

* Văn phòng đại diện các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên tại Đà Nẵng: Số 265B Hoàng Diệu (Hải Châu, Đà Nẵng). Điện thoại: 0905.878.032 - 0859.008.601

* Văn phòng đại diện khu vực Việt Bắc: Số 19, đường Nha Trang (Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) Điện thoại: 0913025537; Email: baogdtddn@gmail.com

* Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung Bộ: số 2/5, đường Nguyễn Biểu (Thành Sen, Hà Tĩnh). Điện thoại: 0913294462; Email: btb.gdtd@gmail.com

* Văn phòng đại diện khu vực Tây Bắc: Số 30, đường Hoàng Công Chất (Điện Biên Phủ, Điện Biên). Điện thoại: 0914830171.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

EU sẽ tối đa hóa sự lệ thuộc

GD&TĐ - Mỹ và EU đã đạt được thỏa thuận thương mại với mức thuế suất 0% đối với hàng Mỹ nhập vào EU, cùng mức thuế 15% đối với hàng EU nhập vào Mỹ.