Tin tức báo in 2/7: Điểm chuẩn xét tuyển đại học có thể giảm

GD&TĐ - Tổng hợp tin bài mới và hay nhất trên báo giấy Giáo dục và Thời đại số 157 ngày 2/7/2025.

Tin tức báo in 2/7: Điểm chuẩn xét tuyển đại học có thể giảm

Kỷ niệm trọng thể 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Sáng 1/7, tại tỉnh Hưng Yên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915 - 1/7/2025). Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự Lễ kỷ niệm. (Trang 2)

Thiết lập mặt bằng mới

Từ đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025, các chuyên gia dự đoán, điểm chuẩn xét tuyển vào các trường đại học năm 2025 sẽ thiết lập mặt bằng mới. Với phương thức xét tuyển có sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT thì tùy từng ngành điểm chuẩn có thể giảm nhẹ. (Trang 4)

Mở ra khởi đầu mới

Trước ý kiến băn khoăn về độ phân hóa của đề thi tốt nghiệp THPT 2025, nhiều chuyên gia, nhà giáo cho rằng, cần có sự đánh giá, phân tích phổ điểm sau khi có kết quả thi và nhìn nhận thấu đáo, toàn cảnh vấn đề; tránh nhận xét, đánh giá cảm tính ảnh hưởng đến tâm lý thí sinh, phụ huynh và rộng hơn việc tiếp tục đổi mới giáo dục. (Trang 5)

Xây dựng nội lực, kiến tạo diện mạo

Công tác truyền thông tại các trường đại học ngày càng được chú trọng, với nhiều định hướng mới mẻ và sáng tạo. Bên cạnh xây dựng nội lực vững chắc từ truyền thông nội bộ, các trường còn mạnh dạn đầu tư “ngoại hình” bằng phim trường hiện đại và đa dạng hóa kênh tiếp cận, đặc biệt là thế hệ Z. (Trang 6)

Không để trẻ “đứt gãy” việc học

Ngành Giáo dục các địa phương nơi đặt trung tâm hành chính sau sáp nhập tạo mọi điều kiện trong tiếp nhận học sinh chuyển trường, theo bố mẹ về nơi làm việc mới. (Trang 7)

Sửa để theo kịp thời đại

Theo GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, luật hiện hành bộc lộ nhiều bất cập, chưa theo kịp tốc độ phát triển của ngành. Vì vậy, việc sửa đổi luật là yêu cầu khách quan và cấp thiết. (Trang 11)

Vẫn “đứng ngoài” dòng chảy tín dụng

Hiện, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) chiếm tới 98% tổng số doanh nghiệp, tạo ra khoảng 70% việc làm và đóng góp gần một nửa GDP quốc gia. Tuy nhiên, khu vực này chỉ tiếp cận được chưa tới 20% tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống ngân hàng. (Trang 12)

Hàng nghìn người bị lôi kéo thế nào?

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hợi (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Trần Kim Huyền - Đắk Lắk) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, qua đó phanh phui đường dây dựng giấc mơ làm giàu từ thảo dược giả, lôi kéo hàng nghìn người trên mạng xã hội. (Trang 14)

Bạn đọc đặt mua báo giấy của Báo Giáo dục và Thời đại xin mời đến bưu điện gần nhất hoặc liên hệ với các địa chỉ sau:

* Phát hành tại Tòa soạn: Số 15, Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam Hà Nội. Điện thoại: (024)38251721, 39362287, 38241781; Email: baogdtd@gmail.com. Quảng cáo - Phát hành: 0886059988; Email: truyenthongduan.gdtd@gmail.com

* Cơ quan Thường trú Báo GD&TĐ tại TPHCM: Số, 322 Điện Biên Phủ, phường Vườn Lài TPHCM. Điện thoại: 0942447944; Email: coquanthuongtrutphcm@gmail.com

* Văn phòng liên lạc tại Đồng bằng Sông Cửu Long: Số 39, đường 3 tháng 2, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Điện thoại: 0816246639; Email: gdtdcantho@gmail.com

* Văn phòng đại diện các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên: Số 265B Hoàng Diệu, phường Hải Châu, Đà Nẵng. Điện thoại: (0236) 3574323. Fax: (0236) 3572528;

* Văn phòng đại diện khu vực Việt Bắc: Số 19, đường Nha Trang, phường Phan Đình Phùng, TP.Thái Nguyên. Điện thoại: 0913025537; Email: baogdtddn@gmail.com

* Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung Bộ: số 2/5, đường Nguyễn Biểu, phường Thành Sen, Hà Tĩnh. Điện thoại: 0913294462; Email: btb.gdtd@gmail.com

* Văn phòng đại diện khu vực Tây Bắc: Số 30, đường Hoàng Công Chất, phường Điện Biên Phủ, Điện Biên. Điện thoại: 0914830171.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các đảng viên trẻ Trường THPT Thành Sen tuyên thệ dưới lá cờ Đảng.

Tuổi 18 vào Đảng: Tự hào và khát vọng cống hiến

GD&TĐ - Nhiều học sinh Hà Tĩnh được kết nạp Đảng ở tuổi 18 là minh chứng cho hiệu quả giáo dục lý tưởng sống trong trường học, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, nhất là ở vùng khó khăn.

Minh họa/INT

Đổi hoà bình lấy đất hiếm

GD&TĐ - Cả ông Trump lẫn Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio, đều hết lời ca ngợi thoả thuận hoà bình giữa Congo và Rwanda.