Tin tức báo in 14/3: Vì sao phải lấy ý kiến trẻ em về Luật Đất đai?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng hợp tin bài mới và hay nhất trên báo giấy Giáo dục và Thời đại số 62 hôm nay 14/3/2023.

Tin tức báo in 14/3: Vì sao phải lấy ý kiến trẻ em về Luật Đất đai?

Trường học xanh nâng cao hiệu quả giáo dục

Cùng với việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, trường học trên địa bàn TPHCM còn tích cực tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng “trường học xanh”, qua đó nâng cao hiệu quả giáo dục. (Trang 5)

Sẵn sàng vượt “vũ môn”

Hoạt động ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được các nhà trường lên kế hoạch từ đầu năm học. Tuy nhiên, sau khi Bộ GD&ĐT công bố đề tham khảo, việc phân tích đề nhanh chóng được thực hiện để làm căn cứ điều chỉnh, bổ sung kế hoạch dạy học, ôn tập trong thời gian tiếp theo. (Trang 6)

Dạy học tiếng Anh theo chương trình mới: Tháo gỡ “nút thắt” tâm lý

Đối mặt với nhiều vướng mắc, rào cản, song sau một thời gian triển khai dạy học tiếng Anh theo Chương trình GDPT năm 2018 tại Điện Biên đã đi vào nền nếp. Tư tưởng sợ bộ môn này của học sinh miền núi đang dần được tháo gỡ… (Trang 7)

Học sinh bỏ học sau Tết tại Nghệ An: “Phép trường”… nhường tục lệ?

Sau dịp Tết nguyên đán, nhiều trường học ở huyện biên giới Kỳ sơn, tỉnh nghệ An lần lượt“mất học trò”khi các em lấy vợ, lấy chồng. Tình trạng này phổ biến hơn ở trường có đông học sinh là người Mông. (Trang 8)

Lao động trẻ lao đao vì giảm lương, nợ lương

Tìm công việc ổn định đã khó, nhiều lao động trẻ, trong đó có cả sinh viên phải lao đao vì “bẫy” giảm lương, nợ lương, cắt giảm nhân sự. (Trang 9)

Khơi gợi lòng yêu nước từ những thước phim lịch sử

Trong dòng chảy 70 năm của Điện ảnh Cách mạng Việt Nam, nhiều thế hệ nghệ sĩ đã góp phần làm nên thành công của những bộ phim về đề tài chiến tranh Cách mạng - vừa mang giá trị lịch sử, nghệ thuật, vừa thấm đẫm niềm tự hào dân tộc. (Trang 10)

Tắc đăng kiểm xe cơ giới: Người dân, doanh nghiệp đều… hụt hơi

Việc ách tắc trong đăng kiểm xe cơ giới không chỉ khiến chủ phương tiện cá nhân mệt mỏi mà còn khiến nhiều doanh nghiệp vận tải, lữ hành đối diện với thiệt hại kinh tế, phải hủy các hợp đồng vận chuyển. (Trang 12)

Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi): Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em

Góp ý về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi, sau đây gọi là Dự thảo), chuyên gia kiến nghị cần có quy định rõ để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em. (Trang 13)

Bao bì chất dẻo thân thiện môi trường

Bao bì được làm từ nhựa phế thải nhưng ứng dụng công nghệ lão hóa cấp tốc khiến chúng có thể phân hủy tự nhiên trong thời gian ngắn mà không gây hại cho môi trường. (Trang 15)

Bạn đọc đặt mua báo giấy của Báo Giáo dục và Thời đại xin mời đến bưu điện gần nhất hoặc liên hệ với các địa chỉ sau:

* Phát hành tại Tòa soạn: 15 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội (024) 393965230- (024) 39398327- 0903297580;

* Cơ quan thường trú các tỉnh phía Nam: 322 Điện Biên Phủ, Q.10, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 38399638. Fax: (028) 38344299;

* Văn phòng liên lạc tại Cần Thơ: Số 41, Cách Mạng Tháng 8, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ ĐT&Fax: (0292) 3815411;

* Văn phòng đại diện các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên tại Đà Nẵng: 265B Hoàng Diệu, quận Hải Châu. Điện thoại: (0236) 3574323. Fax: (0236) 3572528;

* Văn phòng đại diện khu vực Việt Bắc tại Thái Nguyên: số 19, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, TP.Thái Nguyên ĐT: 0913025537;

* Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung Bộ: số 2/5, đường Nguyễn Biểu, TP.Hà Tĩnh. ĐT: 0913294462;

* Văn phòng đại diện khu vực Tây Bắc: Số 30, đường Hoàng Công Chất, phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ. ĐT: 0914830171.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.