Tin tức báo in 13/12: Chứng chỉ ngoại ngữ 6 bậc phù hợp với học sinh Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng hợp tin bài mới và hay nhất trên báo giấy Giáo dục và Thời đại số 297 hôm nay 13/12/2022.

Tin tức báo in 13/12: Chứng chỉ ngoại ngữ 6 bậc phù hợp với học sinh Việt Nam

Chứng chỉ ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam: Ưu thế trên sân nhà

Lệ phí rẻ, thời hạn sử dụng lâu dài, nhiều học sinh đã lựa chọn thi chứng chỉ ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm nay. Đặc biệt, việc nhiều trường ĐH đưa chứng chỉ này làm chuẩn đầu vào - đầu ra của sinh viên sẽ thúc đẩy nhu cầu học và thi. (Trang 5)

Đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển vùng: Tăng tốc mở ngành mới, phát triển ngành đặc thù

Các trường đại học ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tăng tốc mở chuyên ngành mới, đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu phát triển vùng. Nhà trường cũng tăng cường gắn kết với doanh nghiệp đào tạo nhân lực chất lượng cao. (Trang 6)

Chuyện tình cổ tích của “thầy giáo xe lăn” với cô gái xứ dừa

Vượt lên nghịch cảnh, anh Nguyễn Ngọc Lâm (37 tuổi) trở thành “thầy giáo xe lăn” truyền cảm hứng cho giới trẻ. Câu chuyện tình của anh với cô gái xứ dừa Bến Tre khiến nhiều người cảm động, ngưỡng mộ. (Trang 8)

Họa sĩ Việt làm mới sơn mài

Vẫn dùng chất liệu sơn mài truyền thống, nhưng họa sĩ đã làm mới - đưa tinh thần và tư duy tạo hình hiện đại để tạo ra một “truyền thống mở”. (Trang 10)

Thời tiết lạnh - “bàn đạp” cho vi khuẩn gây bệnh hô hấp

Thời tiết lạnh, độ ẩm cao cùng không khí kém lưu thông là điều kiện để các loại virus, vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp sinh sôi phát triển, lây lan thành dịch. Đặc biệt, nhiều trường hợp được ghi nhận bội nhiễm, kháng kháng sinh, khiến bệnh nặng hơn. (Trang 11)

Huy động xã hội hóa kiểu “nhất bên trọng, nhất bên khinh”

Học sinh ngoài phường phải đóng góp xã hội hóa cao hơn học sinh trong phường. Vị hiệu trưởng nhà trường lý giải, đó là do hội phụ huynh thực hiện. Cách làm này đã được Trường THCs Lý Tự Trọng (TP Thanh Hóa) thực hiện vào đầu năm học 2022 - 2023. (Trang 13)

Viên rửa bát made in Việt Nam của giảng viên Bách khoa

Thị trường viên rửa bát hiện chủ yếu nhập khẩu mà chưa có sản phẩm trong nước, TS Vũ Thị Tần, Đại học Bách khoa Hà Nội đã nghĩ cách sáng chế ra sản phẩm này với hiệu quả rửa cao. (Trang 15)

Sinh viên Pháp “bỏ phố về quê” vì khủng hoảng nhà cho thuê

Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, sinh viên Pháp bắt đầu đổ xô tìm kiếm chỗ ở rẻ và rộng rãi hơn tại các trang trại ở các vùng ngoại ô, nông thôn, bất chấp trở ngại khi di chuyển lên thành phố học. (Trang 16)

Bạn đọc đặt mua báo giấy của Báo Giáo dục và Thời đại xin mời đến bưu điện gần nhất hoặc liên hệ với các địa chỉ sau:

* Phát hành tại Tòa soạn: 15 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội (024) 393965230- (024) 39398327- 0903297580;

* Cơ quan thường trú các tỉnh phía Nam: 322 Điện Biên Phủ, Q.10, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 38399638. Fax: (028) 38344299;

* Văn phòng liên lạc tại Cần Thơ: Số 41, Cách Mạng Tháng 8, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ ĐT&Fax: (0292) 3815411;

* Văn phòng đại diện các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên tại Đà Nẵng: 265B Hoàng Diệu, quận Hải Châu. Điện thoại: (0236) 3574323. Fax: (0236) 3572528;

* Văn phòng đại diện khu vực Việt Bắc tại Thái Nguyên: số 19, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, TP.Thái Nguyên ĐT: 0913025537;

* Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung Bộ: số 2/5, đường Nguyễn Biểu, TP.Hà Tĩnh. ĐT: 0913294462;

* Văn phòng đại diện khu vực Tây Bắc: Số 30, đường Hoàng Công Chất, phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ. ĐT: 0914830171.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ